Vụ thiếu niên 15 tuổi ở Tây Ninh bị chém đứt lìa chân: 1 nghi phạm ra đầu thú

Sau 7 giờ kể từ khi chân bị đứt lìa, vết thương của nạn nhân đã bị hoại tử, các mô, xương dập nát nên ê-kíp bác sĩ buộc phải tạo hình mỏm cụt.

Theo thông tin từ Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, tối qua (27/8), một nghi phạm liên quan đến vụ chém lìa chân thiếu niên 15 tuổi tên Võ Chí Đẹp (20 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, H.Tân Châu) đã đến trụ sở công an đầu thú.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm ngày 26/8 trên đường tỉnh lộ 784 thuộc ấp 3, xã Suối Ngô. Nạn nhân là em V.V.T.Đ (15 tuổi) khi đang điều khiển xe máy BKS 70L6 - 4186 chở bạn là N.A.T (15 tuổi) đi qua xã Suối Ngô, huyện Tân Châu thì bị một nhóm thiếu niên chặn đánh.

Thông tin trên Thanh Niên cho hay, do mâu thuẫn trước đó nên Đẹp cùng 5 người khác là  L.V.K, L.H.P, Đ.V.Th (cùng 14 tuổi), Nguyễn Thành Trung (16 tuổi) và N.A.T (15 tuổi, cùng ngụ ấp 3) đã chặn xe nạn nhân Đ. lại để đánh. Qua điều tra ban đầu xác định, Đẹp là người cầm hung khí chém nạn nhân đứt lìa chân. 

Vụ thiếu niên 15 tuổi ở Tây Ninh bị chém đứt lìa chân: 1 nghi phạm ra đầu thú-1
Nạn nhân Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Ngay sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nình, do tình trạng nặng quá nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa 1/3 đoạn chân bên phải.

Theo thông tin từ Zing, để giữ được mạng sống cho Đ., bệnh viện đã huy động nhiều bác sĩ chuyên môn, truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương và hồi sức tích cực liên tục trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, sau 7 giờ kể từ khi chân bị đứt lìa, vết thương của nạn nhân đã bị hoại tử, các mô, xương dập nát nên ê-kíp bác sĩ buộc phải tạo hình mỏm cụt ở cẳng chân phải cho Đ.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thieu-nien-15-tuoi-bi-chem-lia-chan-nghi-pham-ra-dau-thu-n-233788.html

đầu thú chém người thiếu niên

Tin tức mới nhất