Thiếu tá CSGT bị đánh khi kiểm tra nồng độ cồn tài xế

Thấy CSGT đo nồng độ cồn tài xế, người đàn ông đi cùng xe đã túm áo rồi đánh viên thiếu tá. Anh ta còn đạp đổ xe máy biển xanh trước khi bị khống chế.

Chiều 9/5, thiếu tá Trần Văn Toản cùng tổ công tác Đội CSGT số 14 Công an Hà Nội làm chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai.


Thấy bạn bị CSGT Hà Nội đo nồng độ cồn, Sơn đạp đổ xe biển xanh rồi đánh một thiếu tá cảnh sát rơi mũ.

Thấy người đàn ông điều khiển xe máy 29R5 có biểu hiện dùng rượu bia, tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế Nguyễn Bá Ngọc (34 tuổi, ở Nghệ An) xuất trình giấy tờ và tiến hành thổi máy đo nồng độ cồn. 


Người có hành vi tấn công CSGT bị khống chế

Trong lúc cảnh sát làm việc, người ngồi sau xe là Phạm Văn Sơn (37 tuổi, cùng ở Nghệ An) lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ rồi đạp đổ xe máy biển xanh tuần tra.

Khi thiếu tá Toản tiếp cận, Sơn nắm cổ áo rồi đánh viên cảnh sát. Ngay sau đó, người này bị tổ tuần tra khống chế. 

Chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết tối cùng ngày, đơn vị đã bàn giao Phạm Văn Sơn cho Công an phường Đại Kim xem xét xử lý.

Theo biên bản cảnh sát, tài xế Ngọc có kết quả nồng độ cồn 0,613 mg/lít khí thở. Tài xế đã bị phạt 3,5 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.


Hiện trường vụ việc cạnh hồ Linh Đàm. Ảnh: Google Maps.
 


Theo Zing


vi phạm giao thông CSGT

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao