Thời tiết 23/4: Ngày đầu tuần Hà Nội nắng nóng 32 độ trước khi đón không khí lạnh tăng cường

Hôm nay 23/4, cả nước nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-38 độ C. Sang ngày mai, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh mới khiến trời chuyển se lạnh và có mưa.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, trong hôm qua (22/4) nắng nóng 35-37 độ đã xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Tương Dương (Nghệ An) Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Sang đến ngày hôm nay (23/4), vùng thấp phía Tây tiếp tục mở rộng đẩy nền nhiệt miền Bắc tăng thêm 1-2 độ, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình và một số nơi ở Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Giang và khu vực vùng núi từ Thanh Hoá – Phú Yên nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

 


Hôm nay Hà Nội nắng nóng 32 độ C

Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ, trong chiều tối nay có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.

Từ mai 24/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu, đẩy rãnh mây dông xuống gây mưa dông mạnh. Từ chiều tối mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông vài nơi, trông cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 4 độ so với hôm nay, trời chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Đông Bắc 27-30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, vùng núi phía Tây 34-37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36oC.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32oC.

Theo Khám Phá


nắng nóng Dự Báo Thời Tiết không khí lạnh

Tin tức mới nhất