'Thông chốt' kiểm dịch, 2 cha con vác rựa chém suýt lìa tay cán bộ

B. dùng rựa rượt đuổi, tấn công lực lượng công an, chém gần đứt lìa cánh tay của Thượng úy H.V.D.

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, ngày 15/7 vừa qua, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên Nguyễn Quốc B. (Sn 1989, trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng cha ruột cố tình tấn công khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng. 

Cụ thể, vào 8h30 sáng cùng ngày, B. điều khiển xe máy mang BKS 72G1-13677 chạy hướng xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu về xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Thời điểm này, B. vừa không đội mũ bảo hiểm vừa không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, B. bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra nhưng B. không chấp hành, cố tình phóng xe "thông chốt" bỏ chạy. 

Thông chốt kiểm dịch, 2 cha con vác rựa chém suýt lìa tay cán bộ-1
Thông chốt kiểm dịch, 2 cha con vác rựa chém suýt lìa tay cán bộ-2
Đồng chí công an bị B. chém gần đứt lìa tay

Đi được khoảng 200m, B. gặp 3 đồng chí trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần. Thấy B. không đeo khẩu trang nên 3 đồng chí đã yêu cầu B. dừng xe.

Sau đó, B. làm theo yêu cầu, dừng và xuống xe nhưng rồi đối tượng bất ngờ mở cốp xe lấy ra một con dao Thái Lan, chạy tới tấn công 1 trong 3 đồng chí. May mắn người này đã kịp né được.

Lợi dụng lúc tình hình rối loạn, B. quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Lúc này, anh N.V.T. (công an viên thôn Suối Tứ) dùng xe đuổi theo.

B. chèn ép, anh T. ngã xuống đường rồi tiếp tục chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 

Đồng chí H.V.D. (cán bộ Công an xã Thắng Hải) được cử xuống phối hợp với chốt kiểm dịch số 2 cùng Công an Ấp Phú Lâm, Công an xã Hòa Hiệp đến nhà đối tượng, vận động B. chấp hành làm việc với cơ quan chức năng nhưng B. mặc kệ và cố thủ nhiều giờ trong nhà. 

Đến khoảng 12h45 trưa cùng ngày, 2 bố con B. bất ngờ cầm vác dao từ trong nhà xông ra chém loạn xạ vào lực lượng chức năng, trúng đầu một công an viên làm vỡ mũ bảo hiểm. 

Thông chốt kiểm dịch, 2 cha con vác rựa chém suýt lìa tay cán bộ-3
Hai cha con B. cầm dao tấn công lực lượng chức năng

Sau đó, B. tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, tấn công lực lượng công an, trong đó Thượng úy H.V.D., bị chém trúng dẫn đến thương tích nặng gần đứt lìa cánh tay. Đồng chí công an đã được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đến tối ngày 15/7, 2 bố con B. vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà và không chịu hợp tác với lực lượng chức năng để làm việc.

Theo thông tin trên báo Bình Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khẩn trương bắt giữ đối tượng và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nhằm răn đe, phòng ngừa chung. 

Thông chốt kiểm dịch, 2 cha con vác rựa chém suýt lìa tay cán bộ-4
Lực lượng chức năng vận động đối tượng Bảo bỏ hung khí, mời ra làm việc lúc 19h30 tối 15/7. Ảnh Vietnamnet

"Sự việc ban đầu xảy ra tại Thắng Hải, thuộc H.Hàm Tân. Nhưng việc nghi phạm lao vào chém thượng úy Hoàng Văn Dương lại xảy ra tại H.Xuyên Mộc. Do vậy chúng tôi đang phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc tiếp tục truy bắt nghi phạm", Thượng tá Nguyễn Quang Hương, Trưởng Công an huyện Hàm Tân chia sẻ với Thanh Niên.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thong-chot-hai-cha-con-vac-rua-chem-gan-dut-tay-can-bo-n-269573.html

thông chốt chém người

Tin tức mới nhất