Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tước quyền trên Twitter

Tòa án quận New York vừa ra phán quyết yêu cầu ông Donald Trump không được chặn những người phê phán hoặc không đồng tình với quan điểm của ông trên Twitter.

Phán quyết trên là kết quả vụ kiện do Viện KFA thuộc Đại học Columbia, Mỹ khởi xướng. KFA đại diện cho 7 nguyên đơn, những người bị Donald Trump “ghét bỏ” chặn không cho truy cập vào tài khoản Twitter cá nhân của ông.


Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tước quyền trên Twitter

Bên nguyên cáo buộc tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ, ngăn chặn tự do ngôn luận trên diễn đàn công cộng.

Phán quyết của tòa án khẳng định luận điểm vô cùng quan trọng với người dân Mỹ. Đó là nếu quan chức nước này sử dụng Twitter như một kênh thông tin chính thức (trường hợp của ông Trump), nó phải được coi là diễn đàn công cộng nơi quyền tự do ngôn luận được bảo vệ.

Ông Trump là người rất tích cực sử dụng mạng xã hội, cụ thể là Twitter. Nhiều quan điểm chính trị của ông được thể hiện trên Twitter. Có thể nói, ông Trump là lãnh đạo sử dụng mạng xã hội nhiều nhất hiện nay.

Theo Vietnamnet


Tin Công Nghệ Donald Trump

Tin tức mới nhất