Con số giật mình: Trong 1 năm, Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 60 trận

Dù cường độ đá kinh khủng như vậy nhưng tiền vệ gốc Hà Nội vẫn rất sung sức, cống hiến hết mình cho trận chung kết AFF Cup 2018.

"Quang Hải là cầu thủ tầm cỡ châu lục" - đó là câu mà BLV Tạ Biên Cường dành cho tiền vệ khoác áo CLB Hà Nội. Quả thật, tài năng của Quang Hải đã được tung hô không chỉ báo chí trong nước mà cả báo chí quốc tế. Nhiều hãng truyền thông từ Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc... đều khuyên chàng cầu thủ này nên ra nước ngoài thi đấu để phát triển hơn nữa.

Trong thành công của ĐTVN tại AFF Cup 2018, Quang Hải đóng vai trò cực kỳ to lớn, luôn nằm trong đội hình chính thức thi đấu từ đầu trận

Ở trận chung kết lượt về, Quang Hải là người kiến tạo để Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia. Anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Một con số không phải ai cũng biết nhưng gây bất ngờ lớn, đó là tròn 1 năm (tính từ 15/12/2017 đến 15/12/2018), Quang Hải đã chơi tổng cộng 60 trận đấu, trung bình mỗi tháng đá 5 trận.

Con số giật mình: Trong 1 năm, Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 60 trận-1
Quang Hải luôn bị các cầu thủ đội bạn kèm chặt cho thấy sự lợi hại của cầu thủ này khiến đối thủ phải dè chừng.

Cụ thể, ở V-League 2018, Quang Hải ra sân 24 trận, AFF Cup 2018 là 8 trận, ASIAD 2018 là 7 trận, 6 trận ở VCK U23 châu Á, 6 trận Cúp Quốc gia, giao hữu cùng ĐTVN 4 trận, giao hữu trong màu áo U23 3 trận, vòng loại Asian Cup 1 trận và M150 Cup 1 trận.

Trong số 60 trận đó, Quang Hải đã ghi 20 bàn thắng gồm 9 bàn tại V-League, 3 ở AFF Cup, 2 tại ASIAD, 5 tại VCK U23 châu Á, 1 tại Cúp Quốc gia.

Với tài năng hiện tại, cầu thủ này có thể có cơ hội lớn mở rộng đôi cánh cho các giải đấu lớn trong tương lai khi hiện tại, ngôi sao này đã mang dấu ấn lớn cho bóng đá Đông Nam Á.


Theo Baodatviet


Quang Hải AFF Cup đội tuyển việt nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao