Vẻ đẹp không tì vết của 'quạ hóa công' Hwang Jung Eum

(2Sao) - Từ một cô nàng xấu xí, luộm thuộn, Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) giờ đây trở nên xinh đẹp ngỡ ngàng.

Mở đầu bộ phim She Was Pretty, nữ chính Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) xuất hiện
với bộ dạng xấu xí, kém thời trang. Cô nàng bị dìm hàng thê thảm vì hai gò má
đầy chấm đỏ, mái tóc xoăn tít và phong cách phối đồ khó hiểu.



Tuy nhiên, Hye Jin thực sự có màn lột xác ngoạn mục kể từ cuối tập 8 bộ phim.



Trở lại tạp chí Most làm việc, Kim Hye Jin khiến mọi người không khỏi bất ngờ bởi
diện mạo mới của cô nàng.

Để tóc bob sành điệu, diện trang phục nữ tính, Kim Hye Jin đẹp ngỡ ngàng.







Diện mạo mới của cô khiến tất cả các đồng nghiệp đều sửng sốt, ngạc nhiên.

Anh chàng biên tập Kim Shin Hyuk cũng không giấu được sự bất ngờ trước màn
thay đổi 180 độ của Kim Hye Jin.

Khán giả rất vui mừng vì nhân vật nữ chính Hye Jin cuối cùng đã hết xấu và
càng thêm mong chờ diễn biến mới của bộ phim.


Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất