Điều tra làm rõ trách nhiệm trong vụ 2 vợ chồng thương vong do bị giật

Tối 10/12, hai vợ chồng anh Huy đang lưu thông trên đường Yên Thế (Đà Nẵng) thì không may bị điện giật gây tử vong.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ 2 vợ chồng thương vong do bị giật điện vào tối qua (10/12) tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Theo biên bản của Điện Lực Đà Nẵng, vụ điện giật gây chết người trên đường Yên Thế - Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ xảy ra tối 10/12, thì tại hiện trường vụ tai nạn có một dây điện màu đen dài khoảng 20m được móc nối từ trụ điện kéo ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn theo hướng từ Đông sang Tây.

Điều tra làm rõ trách nhiệm trong vụ 2 vợ chồng thương vong do bị giật-1
Hiện trường xảy ra tai nạn có dây điện rơi xuống đường.

Trong biên bản, ông Mai Tấn Tuấn, công nhân quản lý Điện lực Liên Chiểu cho biết, qua kiểm tra vị trí đấu nối của trụ điện có một dây điện màu đen đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng (đường dây điện chiếu sáng), dòng điện đã được ngắt trước đó.

Ông Đặng Quốc Thắng, Đội trưởng phụ trách điện chiếu sáng Liên Chiểu cũng xác nhận qua kiểm tra nguồn điện đấu nối tại trụ điện trước cổng chợ Hòa An, nơi xảy ra vụ tai nạn, tại điểm đấu nối có một dây điện màu đen được đấu nối vào dòng điện chiếu sáng, đoạn dây này nằm ngang trên mặt đất từ trụ điện sang phía kênh. Điểm đấu nối này vào dịp Tết Nguyên Đán 2018, Công ty Điện chiếu sáng đã cung cấp cho Công ty hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình (Công ty này có giấy phép xin cung cấp điện).

Tuy nhiên, sau đợt Tết Nguyên Đán, công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đầu nối, dẫn đến nhiễu nguồn điện gây điện giật chết người.

Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc: "Chúng tôi đang xác định nguồn điện của Công ty chiếu sáng nhưng Công ty thi công công trình trước đây có hợp đồng đấu nối và hiện nay đã cắt rồi nên cơ quan điều tra tiếp tục chứng minh rõ trách nhiệm thuộc về công ty nào. Sợi dây thòng ngang qua đường bình thường bây giờ cũng có điện vì được đấu nối với điện chiếu sáng 6h mới bật lên. Nạn nhân đã đưa tay đỡ sợi dây chui qua thì bị nhiễu điện giật".

Như tin đã đưa, Khoảng 19 giờ tối qua (10/12), anh Trương Vũ Huy, 31 tuổi trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê điều khiển xe máy chở theo vợ là Trần Huệ Trâm 28 tuổi lưu thông trên đường Yên Thế. Khi đến đoạn chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ thì bị vướng vào dây điện vắt ngang đường làm cả 2 bị ngã. Hậu quả, anh Huy tử vong tại chỗ, còn chị Trâm được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, đã hồi tỉnh sau đó./.

Theo VOV


điện giật tử vong

Tin tức mới nhất