Vụ ô tô điên đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Tài xế khai đạp nhầm chân ga

Tài xế khai rằng do uống thuốc trị bệnh trĩ nên lúc lái xe đã ngủ gật rồi tông vào một xe máy. Tài xế định thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga nên tiếp tục lao lên vỉa hè tông các nạn nhân khác.

Chiều ngày 9/12, Công an quận 12 (TP. HCM) cho biết đã tiến hành lấy lời khai của tài xế Lê Hải Đông (40 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12), người lái xe tông liên hoàn khiến 4 phụ nữ thương vong. Theo đó, cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra các chất kích thích trong người tài xế, tuy nhiên không phát hiện nồng độ cồn, ma túy.

Trong lời khai, bước đầu tài xế cho biết vừa mổ bệnh trĩ vài ngày, đang uống thuốc điều trị vết thương. Trong lúc lái xe đã ngủ gật nên mất phương hướng, lao sang hướng ngược lại tông vào một xe máy.

Vụ ô tô điên đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Tài xế khai đạp nhầm chân ga - Ảnh 1.

 Tài xế khai bị bệnh trĩ có uống thuốc gây buồn ngủ nên gây tai nạn.

Lúc này, tài xế Đông định đạp thắng nhưng vì quá hoảng loạn lại nhầm chân ga khiến xe lao nhanh, gây tai nạn liên hoàn, đâm vào ba xe máy khác và leo tiếp lên vỉa hè tông vào hai cô gái đang đi bộ.

Sau tai nạn kinh hoàng, thiếu nữ 16 tuổi tên Nguyễn Thị Mỹ Huyền tử vong được đưa về quê Thừa Thiên – Huế an táng. Các nạn nhân bị thương được chuyển lên bệnh viên 115 điều trị và cho về sau đó. Còn nạn nhân Đào Thị Cẩm Vân (17 tuổi) đi chung với thiếu nữ tử vong bị chấn thương sọ não vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, chiều ngày 8/12, tài xê Đông điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên đường Dương Thị Mười (đoạn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM) hướng từ huyện Hóc Môn về quận 12, bất ngờ mất lái đâm loạn xạ khiến 4 phụ nữ thương vong.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất