Những kịch bản đằng sau vụ đánh bom ở Bangkok, Thái Lan

Philip Sherwell, biên tập viên châu Á của tờ Telegraph của Anh đã đưa ra một số nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ đánh bom đẫm máu khiến 27 người chết và 80 người khác bị thương ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 17/8.

Theo đó, mục tiêu của vụ đánh bom có thể  nói là không còn gì dễ dàng hơn để nhắm đến khi mà khu Ratchaprasong gần đền thờ Erewan, nơi xảy ra vụ tấn công là nằm ở chính trung tâm thủ đô với cơ man nào là khách sạn, trung tâm mua sắm xung quanh. Chính vì lẽ đó mà nơi đây tập trung rất nhiều người, đặc biệt là khách du lịch.

Tiêu biểu có thể kể đến khách sạn năm sao luôn tràn ngập khách hàng phương tây và Trung Quốc. Đây cũng đồng thời là khu vực tín ngưỡng thu hút nhiều lượt người ghé thăm nhất trong số những đền thờ nào khác trong cả nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc không gian xung quanh đền thờ có thể là mục tiêu của bất cứ nhóm khủng bố nào.

Theo Sherwell, có thể có nhiều kịch bản khác nhau đằng sau vụ việc nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào được xác định trách nhiệm ngay lúc này.

vụ nổ ở thái lan

vụ nổ ở thái lan
Hiện trường vụ nổ bom đẫm máu ở Bangkok, Thái Lan khiến 27 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

vụ ổ ở bangkok
Sự đau khổ của người nhà một nạn nhân trong vụ nổ bom.

vụ nổ ở thái lan
Đền thờ Erewan khi chưa xảy ra vụ việc.

Giả thuyết thứ nhất, khu vực đền Erewan chính là nơi tập trung của các cuộc biểu tình khi quân đội Thái Lan tổ chức cuộc đảo chính hồi năm 2014. Chính phủ dân cử của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vốn bị phản đối bởi tầng lớp trung lưu chốn thị thành. Anh trai của bà, ông Thaksin Shinawatra cũng bị lật đổ vào năm 2006 và đang sống lưu vong.

Giả thuyết thứ hai là vụ việc có thể liên quanđến cuộc nổi dậy kéo dài ở các tỉnh phía Nam giáp với Malaysia. Những người này đã từng tổ chức các cuộc tấn công vào doanh trại quân đội và các Phật tử.

Giả thuyết thứ ba cho rằng Bangkok cũng là cửa ngõ chính mà các du khách đến với đất nước vốn là điểm trung chuyển cho những người Hồi giáo ở Đông Nam Á trong quá khứ. Các chuyên gia lo ngại Bangkok có thể trở thành một mục tiêu giống như vụ đánh bom ở Bali năm 2002 đã cướp đi 202 sinh mạng ở khu trung tâm Kuta.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất