Vụ xe điên tông chết người: Xác định danh tính cô gái đi xe đạp, làm ở ĐH ngoại thương

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính cô gái bị xe ô tô Mercedes do nữ tài xế điều khiển tông tử vong trên đường Lê Văn Lương.

Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi mới nhận được, nữ nạn nhân Đào Thị Mai Q. hiện đang thuê trọ tại phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội. Được biết, Q. đang làm việc tại trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ (Đại học Ngoại Thương) xác nhận Q. đang làm việc tại Trung tâm Ươm mầm và sáng tạo của trường.

"Theo xác minh thì Q. đang làm việc tại trung tâm Ươm tạo của trường. Tuy nhiên Q. mới đang là cộng tác viên của trung tâm chứ chưa phải cán bộ chính thức", lãnh đạo phòng tổ chức thông tin.

Vụ xe điên tông chết người: Xác định danh tính cô gái đi xe đạp, làm ở ĐH ngoại thương-1
Chiếc xe Mercedes cháy trơ khung tại hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn xe Mercedes gây tai nạn rồi bốc cháy ở đường Lê Văn Lương (Cầu Giấy, Hà Nội), chiều ngày 21/11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính cô gái tử vong trong vụ việc trên.

Theo đó, nữ nạn nhân đi xe đạp điện tử vong được xác định là Đỗ Thị Mai Q. (SN 1992, quê Hải Dương). Tại Trung tâm Pháp Y Hà Nội chiều 21/11, đại diện gia đình cũng đã có mặt tại đây để cùng cơ quan chức năng để tiến hành nhận dạng nạn nhân.

Do nạn nhân bị nạn trong tình trạng úp mặt cày xuống đường nên mặt bị biến dạng gây khó khăn trong việc nhận dạng. Bởi vậy, cơ quan chức năng cùng với gia đình sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận nạn nhân.

Được biết, trước khi bị tai nạn Đỗ Thị Mai Q. thuê trọ tại địa bàn phường Trung Hoà. Ngày 20/11, do không thấy Q. về nhà trọ nên đã liên hệ với gia đình của Q. ở tỉnh Hải Dương.

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, chiếc xe Mercedes 5 chỗ GLC 250 màu đen do bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển khi đi qua khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ đâm phải xe máy nhãn hiệu Honda do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển chở theo Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại Cao Bằng).

Sau đó, chiếc xe Mercedes tiếp tục đâm vào xe máy do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển và 1 xe máy chưa rõ biển số (chưa rõ người điều khiển), 1 xe đạp.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 nạn nhân nữ đi xe máy tử vong tại chỗ, anh Út bị bỏng đang cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, chị Nhung bị chấn thương cột sống đươc đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu


Theo Khám Phá


xe điên tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất