Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn

Dù lực lượng CSGT ra quân xử lý, tịch thu nhưng các loại xe cà tàng vẫn xuất hiện, tung hoành khắp các tuyến đường, nhất là các quận huyện ngoại thành TP HCM.


Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Sau hơn một tuần lực lượng CSGT Công an TP HCM ra quân xử lý, các loại xe máy tự chế vẫn hiện diện khắp đường phố.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 29/10, xe cà tàng xuất hiện rất nhiều trên địa bàn các quận huyện ngoại thành như 8, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Bình Chánh...

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Trên quốc lộ 1A, quan sát trong khoảng 30 phút, chúng tôi đếm được hàng chục xe mù chở hàng phóng nhanh, luồn lách qua các loại phương tiện khác.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Tại các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền, Chợ Lớn... những chiếc xe cà tàng vẫn hoạt động, liên tục kéo hàng phân phối đến các đại lý, cửa hàng. Trong ảnh: Chiếc xe trơ khung kéo thùng chất đầy hàng đi ra từ chợ đầu mối nông sản Hóc Môn để vào quốc lộ 22.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Một chiếc xe đẩy, một xe kéo chạy nối đuôi trên tỉnh lộ 10, huyện Bình Chánh.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Rất khó để nhận ra nhãn hiệu của chiếc xe này khi nó đã quá cũ, hỏng hóc, không đèn, không còi.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Người đàn ông này vừa chạy chiếc "xe mù" vừa mang theo rất nhiều đồ đạc trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Ảnh: Hải An

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Mặc dù đã quá cũ nhưng "ngựa sắt" này phải kéo lượng hàng hóa rất lớn chạy trên quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Chiếc xe hiệu Honda Cub kéo hàng cồng kềnh, chạy cùng tốc độ với những chiếc xe mới trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Theo trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó phòng (PC67) Công an TP HCM, các loại xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không gắn biển số hoặc gắn biển số không đúng với trong giấy đăng ký, biển số mờ; không đèn, còi; thay đổi khung... sẽ bị tịch thu.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Những chiếc xe này đều có điểm chung là không có đèn, đầu trơ khung...

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Các bộ phận như lớp áo bị tháo ra, kết cấu khung thay đổi,... làm cho chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Loại xe này chủ yếu do các nam thanh niên chở hàng, nhưng cũng không khó để bắt gặp nhiều phụ nữ điều khiển trên đường phố Sài Gòn.

Xe cà tàng vẫn tung hoành khắp Sài Gòn
Nhiều người điều khiển loại xe này không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông. Theo báo cáo của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, đến ngày 27/10, đã có 544 trường hợp vi phạm bị xử lý, tạm giữ 361 phương tiện.

Theo Zing


Tin tức mới nhất