Kiểm sát viên: Hành vi của các bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm đặc biệt nguy hiểm, đề nghị y án tử hình

Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên đề nghị giữ nguyên mức án.

Sáng nay, ngày 9/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục ngày thứ 2 xử phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm với phần luận tội.

Tại phiên tòa ngày 8/3, bị cáo Lê Đình Công (57 tuổi), con trai ông Lê Đình Kình xin thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan. Bị cáo cho rằng không thực hiện hành vi giết người. Sau quá trình xét hỏi, bị cáo lại thay đổi từ kháng cáo kêu oan thành xin giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên: Hành vi của các bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm đặc biệt nguy hiểm, đề nghị y án tử hình-1

Báo Thanh Niên đưa tin, tại bản luận tội sáng nay, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố cho biết, qua phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, khiến 3 cán bộ công an tử vong… 

Cụ thể, các bị cáo này thường xuyên tụ tập, tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội). Các bị cáo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền thông tin đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm và kêu gọi người dân xã Đồng Tâm "đấu tranh để giữ đất".

Trong vụ án này, Lê Đình Công bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, thường xuyên tổ chức họp bàn chống đối, phát video tuyên bố giết chết 300-500 công an.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến đầu năm 2020, ông Lê Đình Kình (đã chết) đã chỉ đạo "tổ đồng thuận" và nhiều người gây ra nhiều vụ việc phức tạp đến an ninh, trật tự địa bàn.

Đỉnh điểm là vụ việc xảy ra rạng sáng 9/1/2020, khi lực lượng công an có vũ trang đổ quân đến cổng làng thôn Hoành, thành viên "tổ đồng thuận" và nhiều bị cáo đồng loạt ném gạch đá, bom xăng, bùi nhùi lửa. Lực lượng thi hành công vụ dùng loa kêu gọi ngừng tấn công song bất thành. Ba cảnh sát bị chọc rơi xuống hố, đổ xăng thiêu khiến hy sinh do "ngạt khí và cháy than hóa toàn thân", Vnexpress dẫn cáo trạng nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy bị cáo Công đã kích động, lôi kéo những bị cáo khác tham gia. Mặc dù. tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Công đã thành khẩn khai báo nhưng Viện kiểm sát cho rằng tính chất tội phạm cũng như hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên chưa có căn cứ giảm nhẹ mức tử hình mà bị cáo đã bị tuyên.

Về bị cáo Lê Đình Doanh (33 tuổi, là con trai của bị cáo Lê Đình Công) được xác định là người thực hiện hành vi tích cực, nhưng bị cáo tuổi còn trẻ, bị chi phối bởi ông Lê Đình Kình nên mức án chung thân đã tuyên trước đó là phù hợp.

TAND Hà Nội nhận định đây vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo hành động "có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man".

Sau khi công bố quan điểm luận tội với 6 bị cáo kháng cáo trong vụ Đồng Tâm, Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án với cả 6 người.

6 bị cáo kháng cáo, trong đó 5 bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên án về tội "giết người" gồm: Lê Đình Công (57 tuổi), Lê Đình Chức (41 tuổi), Lê Đình Doanh (33 tuổi), Bùi Viết Hiểu (78 tuổi), và Nguyễn Quốc Tiến (41 tuổi) cho rằng mức án tại phiên sơ thẩm là nặng, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bị cáo Bùi Thị Nối (63 tuổi), bị tuyên 6 năm tù vì tội "chống người thi hành công vụ", không chấp nhận bản án sơ thẩm.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-an-o-dong-tam-vks-nhan-dinh-hanh-vi-cac-bi-cao-dac-biet-nguy-hiem-de-nghi-y-an-tu-hinh-161210903103749233.htm

Đồng Tâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao