Hoàng Tử Gió qua đời

1 năm 'đỉnh nhọ' của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt

Trong năm 2020, hàng loạt giang hồ mạng như Dũng "Trọc", Phú Lê, Khá Bảnh, Huấn "Hoa Hồng"... liên tiếp bị công an "sờ gáy".

Năm 2020 được coi là năm xui xẻo của các giang hồ mạng có tiếng như: Phú Lê, Dũng “Trọc”, Ngọc “Rambo”, Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Đường “Nhuệ”,…

Trong năm nay, hàng loạt vụ án liên quan đến các đại ca mạng đã bị triệt phá, kẻ ngồi tù, kẻ chịu cảnh đóng phạt triền miên, kẻ thường xuyên hầu tòa,….

Ngọc “Rambo”

Được biết đến là một giang hồ mạng có tiếng, sở hữu kênh Youtube với hơn 450.000 người đăng ký, những clip của Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc “Rambo”, 31 tuổi, ở xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) quay cùng Dương Minh Tuyền thường có lượt xem rất cao, lên tới hàng chục triệu view.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-1

Các clip đăng tải với nội dung Ngọc “Rambo” cùng đàn em và người thân trong gia đình trêu chọc, đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên mới đây, ngày 23/12/2020, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã  tạm giữ Ngọc “Rambo” và Phùng Văn Hùng (22 tuổi) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 16/8, Ngọc “Rambo” cùng Hùng đã đe dọa, bắt giữ trái phép cháu N.T.A (16 tuổi, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) tra khảo và ép người thân mang máy tính xách tay đến mới cho chuộc A. về.

Trong suốt quá trình tra khảo, hai đối tượng sau đó quay clip về hành vi bắt giữ cháu bé rồi đăng tải lên Youtube.

Bên cạnh việc đòi lại laptop, Ngọc còn muốn quay video để câu view, kiếm tiền trên kênh Youtube cá nhân.

Trước Ngọc “Rambo”, hàng loạt giang hồ mạng tiếng tăm như Dũng “Trọc”, Phú Lê, Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”,… cũng bị công an sờ gáy.

Dũng “Trọc”

Ngày 12/9/2020, Công an TP Hòa Bình thông báo tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc”, SN 1968, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội), để điều tra, làm rõ hành vi Tàng trữ ma túy trái phép.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-2

Trước đó, đêm 10/9, Đội cảnh sát ma túy ập vào kiểm tra quán karaoke Minh Minh (trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình) bắt quả tang Dũng “Trọc” đang sử dụng ma túy.

Dũng “Trọc” nổi tiếng là một giang hồ mạng lắm tài lẻ. Không chỉ được biết đến qua các clip livestream trên MXH, Dũng “Trọc” còn đóng MV và quay phim đăng lên Youtube.

Dũng “Trọc” thường xuyên lên mạng rao giảng đạo đức, triết lý sống ở đời, sử dụng ngôn từ gây sốc, thậm chí sẵn sàng xuống tay xử lý đàn em hay bất cứ ai phản bội mình.

Trong giới giang hồ mạng, Dũng “Trọc” kết giao với nhiều đối tượng “có số má” như Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Quang “Rambo”, Phú Lê,…, trong đó, Khá “Bảnh” chính là con nuôi của Dũng “Trọc”.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-3
Dũng "Trọc" cùng con nuôi Khá "Bảnh"

Vào năm 2013, Dũng “Trọc” từng xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường Next Top ở quận Cầu Giấy, Hà Nội; phải chịu phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phú Lê

Cái tên Phú Lê không còn quá xa lạ đối với cư dân mạng, đặc biệt những ai quan tâm đến giới giang hồ mạng.

Phú Lê thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn chủ đề gia đình. Trong đó, bộ phim Chạm mặt giang hồ thu hút lượng lớn người theo dõi.


Ca khúc phim "Chạm mặt giang hồ" do Phú Lê thể hiện

Ngày 6/8/2020, đại diện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị đã bắt giữ Lê Văn Phú (hay còn gọi là Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái) cùng vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi) điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hai vợ chồng Phú Lê bị chị Trần Thị Đào (30 tuổi, tức “hot girl xăm trổ” Đào Chile) tố cáo đã chỉ đạo đàn em đến nhà hành hung mẹ và dì mình khiến cả 2 phải nhập viện.

Tuy nhiên, trưa ngày 12/12/2020, TAND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) tuyên bố hủy bỏ phiên xét xử sơ thẩm dự kiến tiến hành vào ngày 15/12/2020 do phía bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố, sau khi nhận được bồi thường từ gia đình Phú Lê.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-4
Phú Lê và vợ bị bắt

Ngay khi có quyết định đình chỉ vụ án, Phú Lê và đàn em được trả tự do.

Huấn “Hoa Hồng”

Năm 2020 là một năm “sóng gió” của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”, Sn 1985, trú tại chung cư Imprial, số 143 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chỉ trong 1 năm, Huấn “Hoa Hồng” liên tục bị nộp phạt vì vi phạm pháp luật, thậm chí bị đánh nhập viện.

Ngày 3/7/2020, Huấn “Hoa Hồng” bị xử phạt 17.5 triệu đồng do tự ý phát hành 2 cuốn sách Đệ nhất kiếm tiềnBí kíp kiếm tiền online khi chưa có quyết định xuất bản từ Nhà xuất bản. Đồng thời, Huấn còn tự ý bán sách ra ngoài thị trường khi chưa có Giấy phép kinh doanh hợp pháp.

Ngày 6/8/2020, Huấn “Hoa Hồng” tiếp tục bị phạt 7.5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông - tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-5
Bức ảnh Huấn Hoa Hồng xuất hiện trên sóng VTV cùng các nghệ sĩ Vbiz gây xôn xao.

Ngày 23/10, trên fanpage cá nhân, Huấn “Hoa Hồng” đăng tải đoạn clip “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” gắn logo VTV, sử dụng nội dung phóng sự của “Chuyển động 24h”, Đài Truyền hình Việt Nam và có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân Huấn đi làm từ thiện.

Liên quan đến vụ việc này, Huấn “Hoa Hồng” bị xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng về tội vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng MXH.

Gần đây nhất vào đêm 1/12/2020, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Huấn “Hoa Hồng” đầu bị chấn thương nặng phải băng bó, chụp chiếu tại bệnh viện ở TP Thái Nguyên.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-6
Huấn "Hoa Hồng" nhập viện vì bị chấn thương ở đầu

Về việc này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên lên tiếng xác nhận, đêm 1/12, đơn vị có tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân tên Bùi Xuân Huấn, quê ở Yên Bái trong tình trạng trên người có nhiều vết thương, trong đó có vết thương ở vùng đầu.

Trước những hình ảnh này, dân mạng truyền tai nhau “thánh đạo lý” đã có 1 trận hỗn chiến kinh hoàng hoặc bị người khác hành hung, đánh rách đầu phải nhập viện.


Huấn "Hoa Hồng" đăng tải video bán sản phẩm sinh lý nam giới

Khá “Bảnh”

Trong phiên tòa xét xử ngày 13/11/2019, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù với 3 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.


Phiên xét xử Khá "Bảnh" tại TAND thị xã Từ Sơn, bố nuôi Dũng "Trọc" đến tiễn Bảnh vào tù

Những tưởng đi cải tạo sẽ được yên ổn, tối 20/12/2020, tài khoản tên N.T.M.T bất ngờ đăng tải nội dung: “Lúc nãy tầm 21 giờ mấy có lướt một bài viết của anh Khanh Phạm gì đó đăng tin và ảnh Khá 'Bảnh' qua đời ở trại tạm giam nhìn nằm trên cáng thương lắm, để mình lướt lại tìm ảnh cho mọi người xem, tin này là thật 100%. RIP một kiếp người”.

Tuy nhiên phía trại giam nơi Khá “Bảnh” đang thụ án đã lên tiếng phủ nhận thông tin đó là sai sự thật. Thực tế, Khá “Bảnh” vẫn béo tốt, tưới rau đều đặn mỗi ngày.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-7
Khá "Bảnh" vẫy tay chào mọi người trước khi bị áp giải về thụ án

Được biết, Khá “Bảnh” lần đầu vướng vào vòng lao lý khi mới 17 tuổi vì tội Cố ý gây thương tích.

Khá “Bảnh” cũng là giang hồ mạng có lượng đàn em online khá lớn, nổi tiếng với điệu múa quạt đặc trưng mà giới trẻ thi nhau học theo.

Đường “Nhuệ”

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và vợ là Nguyễn Thị Dương là cặp đôi có tiếng, cầm đầu băng tội phạm ở Thái Bình.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-8
Vợ chồng Đường "Nhuệ" trước khi vào tù

Vợ chồng Đường “Nhuệ” nổi tiếng trên MXH với thú chơi xe sang, đắt tiền, thường xuất hiện với hình ảnh ôm hàng cọc tiền trên Facebook,….

Sau khi bị triệt phá, vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em bị Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố với các tội danh: Cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sáng 18/8/2020, TAND TP Thái Bình mở phiên xét xử Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, Đường “Nhuệ” lĩnh án 2 năm 6 tháng tù giam.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-9
Đường "Nhuệ" trong phiên xét xử ngày 25/8 về tội hành hung phụ xe khách tại nhà riêng

Tiếp đó, trong phiên tòa ngày 25/8/2020, Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và vợ là Nguyễn Thị Dương bị tuyên phạt 3 năm tù về tội hành hung nhân viên xe khách.

Ngày 18/9/2020, Nguyễn Thị Dương tiếp tục lĩnh án 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

1 năm đỉnh nhọ của các đại ca giang hồ mạng: Người đi tù, kẻ nộp phạt-10
Nguyễn Thị Dương trong phiên tòa ngày 18/9

Hai vợ chồng Đường “Nhuệ” liên tục được hầu tòa từ đầu năm để lĩnh án, trả giá cho những sai phạm đã làm. Riêng vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, ngày 11/12/2020, VKSND tỉnh Thái Bình quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Dự kiến năm 2021, cặp đôi "có số, có má" ở đất Thái Bình tiếp tục hầu tòa.

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Ngọc Rambo Dũng Trọc Phú Lê Đường Nhuệ Huấn Hoa hồng Khá Bảnh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Hoàng Tử Gió qua đời