3 nam sinh 19 tuổi xuất sắc giành huy chương vàng Olympic quốc tế

Phạm Việt Hưng, Đinh Cao Sơn và Nguyễn Tuấn Phong được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023" ở lĩnh vực học tập. Cả 3 đều đạt thành tích cao ở các cuộc thi Olympic quốc tế.

Cùng sinh năm 2005, Phạm Việt Hưng hai năm liền giành huy chương vàng (HCV) Olympic toán quốc tế, Đinh Cao Sơn đoạt HCV Olympic hóa quốc tế với số điểm xếp thứ 7 thế giới, Nguyễn Tuấn Phong là học sinh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh giành HCV Olympic quốc tế (môn vật lý).

Phạm Việt Hưng (Hà Nội) - sinh viên Đại học Chicago, Mỹ

Năm 2022, Việt Hưng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế tại Na Uy. Với số điểm 39/42, chàng trai Hà Nội là một trong hai học sinh của đoàn giành HCV.

Năm 2023, Việt Hưng một lần nữa mang về tấm HCV danh giá tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế tại Nhật Bản với số điểm 37/42.

Loạt thành tích đáng nể này giúp nam sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2023) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2022).

3 nam sinh 19 tuổi xuất sắc giành huy chương vàng Olympic quốc tế - 1
Phạm Việt Hưng từng giành "cú đúp" HCV toán quốc tế với số điểm ấn tượng. Cậu là cựu học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Hưng yêu thích toán từ nhỏ và giành nhiều giải thưởng ở môn học này như HCV môn toán tiếng Anh kỳ thi Toán học và Khoa học Quốc tế 2016, giải nhất thành phố Hà Nội môn toán cấp THCS năm học 2019-2020, giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2020-2021 và 2021-2022, giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam…

Ngoài thành tích "khủng" về toán học, Việt Hưng cũng xuất sắc đạt được 8.0 IELTS và gần đạt điểm tuyệt đối trong bài thi SAT (1580/1600). Ngoài ra, nam sinh cũng nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 8,4 tỷ đồng từ Đại học Chicago, Mỹ.

Đinh Cao Sơn (Hà Tĩnh) - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Khi là học sinh lớp 12 hóa của trường THPT chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Cao Sơn là một trong 3 học sinh Việt Nam giành HCV tại kỳ thi Olympic hóa quốc tế năm 2023 ở Thụy Sĩ. Điểm thi của chàng trai cao nhất đội Việt Nam, xếp thứ 7 trong gần 350 học sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nam sinh Hà Tĩnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023 nhờ thành tích xuất sắc này.

Trước đó, Cao Sơn có nhiều dấu ấn với môn hóa, có thể kể tới là thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm học 2022-2023; giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn hóa năm học 2022-2023; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2021-2022; thủ khoa đầu vào lớp chuyên hóa trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn hóa học lớp 10.

3 nam sinh 19 tuổi xuất sắc giành huy chương vàng Olympic quốc tế - 2
Được mệnh danh là "thần đồng hóa học" nhưng Đinh Cao Sơn muốn "chỉ là một người bình thường".

Bên cạnh đó, Cao Sơn từng được tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" của Trung ương Đoàn năm học 2022-2023; đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh năm học 2022-2023; đạt danh hiệu "Điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo" giai đoạn 2020-2023 của tỉnh Hà Tĩnh.

Với các thành tích trong nước và quốc tế, Cao Sơn được nhiều đại học lớn tuyển thẳng. Thay vì chọn du học như một số học sinh khác, chàng trai chọn theo ngành Sư phạm hóa tại Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Được nhiều người khen là "thần đồng hóa học" nhưng Cao Sơn không thích tên này. Nam sinh nói kiến thức là vô hạn, mình như một hạt cát nhỏ giữa đại dương và "muốn chỉ là một người bình thường".

Nguyễn Tuấn Phong (Bắc Ninh) - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế diễn ra vào tháng 7/2023 ở Nhật Bản, Tuấn Phong là một trong hai học sinh của Việt Nam giành HCV. Với 37,5/50 điểm, chàng trai sinh năm 2005 là thí sinh có điểm số cao nhất toàn đoàn và đứng thứ 22 trong tổng số 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuấn Phong trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh mang về tấm HCV ở một kỳ Olympic quốc tế. Trước đó, nam sinh từng đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Âu năm 2022 và huy chương đồng Olympic vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Tuấn Phong được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2023.

3 nam sinh 19 tuổi xuất sắc giành huy chương vàng Olympic quốc tế - 3
Tuấn Phong - cựu học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - gặt hái nhiều thành tích đáng nể ở môn vật lý.

Ngoài ra, một số giải thưởng Tuấn Phong từng nhận được có thể kể đến là giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm học 2022-2023; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm học 2021-2022; danh hiệu "Học sinh 3 tốt" do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng năm 2022.

Tuấn Phong hiện học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh cũng ấp ủ giấc mơ du học nên đang tập trung học tiếng Anh để thi IELTS trước khi làm hồ sơ ứng tuyển học bổng. Điểm đến mong ước của chàng trai 19 tuổi là Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST).

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/3-nam-sinh-19-tuoi-xuat-sac-gianh-huy-chuong-vang-olympic-quoc-te-20240228023700204.htm

Nam sinh Olympic

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao