36 người đi cùng chuyến xe khách từ Đà Nẵng đến Hà Nam với ca Covid-19 thứ 2899

Hiện ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 10 người trong tổng số 36 người đi từ Đà Nẵng đến Hà Nam trên cùng chuyến xe khách với ca Covid-19 thứ 2899.

Tối 29/4, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đã lập danh sách, điện thoại liên lạc trực tiếp toàn bộ người trên xe khách Tân Kim Chi, BKS: 43B - 048.78, xuất phát từ Đà Nẵng lúc 20 giờ 30 phút ngày 21/4/2021 đến Hà Nam lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/4/2021.

Đây là chuyến xe có anh N.V.Đ (SN 1993, trú xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - Bệnh nhân Covid-19 số 2899 tại Hà Nam, lao động trở về từ Nhật Bản.

Theo đó, chuyến xe này gồm 34 hành khách, 2 lái xe và 1 phụ xe.

Hiện, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã tiến hành truy vết, cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 10 người tại Đà Nẵng. Đồng thời, đang tiếp tục thực hiện công tác truy vết, thông báo cho hành khách và các địa phương liên quan để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

36 người đi cùng chuyến xe khách từ Đà Nẵng đến Hà Nam với ca Covid-19 thứ 2899-1
Nhân viên y tế ở Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Sở Y Tế TP Đà Nẵng cho biết thêm, 4 hành khách là người Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VJ3613 nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 7/4/2021 với bệnh nhân Covid-19 thứ 2899, đã hoàn thành cách ly y tế ngày 21/4/2021, hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Cũng trong tối nay, Bộ Y tế tiếp tục phát thông báo khẩn, đề nghị những hành khách đi trên xe khách 43B-048.78, tuyến Đà Nẵng - Hà Nội, xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021 liên hệ ngay cơ quan y tế.

Như đã đưa tin, tối 28/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nam xác nhận nam thanh niên N.V.Đ. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Anh Đ. từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động. Về nước, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính.

Ngày 21/4, bệnh nhân đi xe ô tô hãng Tân Kim Chí từ Đà Nẵng đến sáng ngày 22/4 về Liêm Tuyền, sau đó xuống cầu Liêm Tuyền bắt xe taxi về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Sáng 24/4, bố bệnh nhân ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/36-nguoi-di-cung-chuyen-xe-khach-tu-da-nang-den-ha-nam-voi-ca-covid-19-thu-2899-161213004040123587.htm

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất