4 gương mặt triển vọng của U19 Việt Nam

Các cầu thủ nổi bật của đội Á quân giải U19 Đông Nam Á có thể tỏa sáng thời gian tới.

Tiền vệ Phạm Trọng Hóa (sinh năm 1997, CLB PVF)

hoa-9306-1441422129.jpg

Trọng Hóa là nguồn cảm hứng cho hệ thống tấn công của U19 Việt Nam tại giải đấu ở Lào. Không chỉ làm tốt vai trò của một “nhạc trưởng” hay cầu nối giữa hàng công và hàng thủ, Trọng Hóa còn để lại dấu ấn bằng một bàn thắng vào lưới U19 Singapore ở vòng bảng. Nếu tiếp tục phát huy những điểm mạnh kể trên và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu để xử lý tình huống nhạy bén hơn, Trọng Hóa sẽ là một tiền vệ giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (1997, Bình Dương)

linh-6378-1441422130.jpg

Cầu thủ trẻ Bình Dương được sử dụng như một “siêu dự bị” tại giải lần này. Với ba bàn thắng ghi được cùng lối chơi mạnh mẽ nhờ thể hình tốt (cao 1m83) và khả năng phán đoán tình huống thông minh, Tiến Linh được ví như là phiên bản của tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức, người đang giữ kỷ lục là cầu thủ vô địch V-League 4 lần. Điểm yếu của chân sút sinh năm 1997 này là khả năng chuyền bóng có tỷ lệ chuẩn xác chưa ổn định nên vài lần đã làm gián đoạn các đợt tấn công của U19 Việt Nam.

Tiền vệ Trần Duy Khánh (1997, Bình Dương)

Untitled-3-5780-1441422130.jpg

Trần Duy Khánh là phát hiện thú vị của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải lần này. Duy Khánh bắt đầu chiếm suất đá chính ở hàng tiền vệ U19 Việt Nam kể từ trận đấu thứ hai tại vòng bảng (hòa Malaysia 0-0) cho đến trận chung kết. Với phong cách thi đấu nhiệt huyết, Duy Khánh giúp hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu hơn.

Tại giải đấu vừa qua, Duy Khánh cũng có một lần lập công khi mở tỷ số cho U19 Việt Nam trong trận cuối cùng của vòng bảng (thắng U19 Myanmar 2-0).

Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (1997, PVF)

Giữ sạch lưới trong 494 phút kể từ đầu giải cho đến phút 44 của trận chung kết, thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn thực sự là chốt chặn đáng tin cậy của U19 Việt Nam. Khả năng làm chủ vòng cấm và phán đoán tình huống của Thanh Tuấn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tại giải U17 quốc gia 2015, Thanh Tuấn còn không để thủng lưới bàn nào từ vòng loại cho đến khi đăng quang ngôi vô địch cùng U17 PVF. Anh được dự đoán sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí “gác đền” của các đội tuyển Việt Nam trong những năm sắp tới.

Theo Bóng Đá Plus

Tin tức mới nhất