4 nhân vật quyền lực nhất ngành âm nhạc Hàn Quốc 50 năm qua là ai?
Theo khảo sát của tờ Ilgan Sports, BTS và ông chủ của SM Entertainment đã lọt vào danh sách 4 nhân vật quyền lực nhất ngành âm nhạc Hàn Quốc.
Để tìm ra những nhân vật quyền lực nhất trong giới âm nhạc tại Hàn Quốc, tờ Ilgan Sports đã tổ chức một cuộc khảo sát với sự góp mặt của hơn 100 gương mặt trong ngành giải trí.
Sau thời gian chọn lọc, mới đây, Ilgan Sports đã đưa ra danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến nền âm nhạc xứ kim chi trong vòng 50 năm qua. Top 4 này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả trong nước cũng như châu Á.
1. Cho Yong Pil
Trong hơn 100 gương mặt gồm đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ, nhà sản xuất... Cho Yong Pil dễ dàng vượt qua tất cả các tên tuổi khác để đứng đầu danh sách trên. Kết quả trên cũng nhận được sự đồng tình của dư luận Hàn Quốc, không ai có thể chối bỏ sức ảnh hưởng của "ông vua nhạc pop" xứ kim chi.
Cho Yong Pil sinh năm 1950 tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), từng có thời gian dài là tay guitar vô danh ở thành phố biển Busan trước khi khiến cả nước rung động vì tiếng hát của mình vào năm 1976.
Mùa đông năm 1976, ca khúc Người anh trai thương nhớ của tôi đã khiến hàng nghìn kiều bào Hàn Quốc tại Nhật Bản rơi nước mắt vì nhớ quê hương.
Cho Yong Pil là người dẫn đầu danh sách 4 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến ngành âm nhạc Hàn Quốc.
Thực tế, ca khúc này đã được sáng tác từ năm 1973 với tên gọi Hãy quay lại cảng Busan nhưng không thu được sự chú ý. Sau khi được biên soạn lại và đổi tên, ca khúc gây tiếng vang lớn và được coi là một phần quan trọng trong cuộc cách mạng văn hóa của giới trẻ Hàn Quốc thời đó.
Hiếm có nghệ sĩ châu Á nào có thể đạt doanh thu triệu bản ngay từ thập niên 1980 như Cho Yong Pil. Thời điểm đó, album Cô gái bên cửa sổ của ông đã bán ra tới một triệu băng ghi âm, trở thành cú "hit" lớn làm rung chuyển cả giới âm nhạc Hàn Quốc.
Ông cũng được coi là người mở đường cho lứa nghệ sĩ về sau tấn công các thị trường láng giềng. Ông là người Hàn đầu tiên được biểu diễn tại Trung Quốc sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập vào năm 1988. Đêm nhạc độc lập đầu tiên của ông tại Nhật Bản còn được tổ chức từ tháng 5/1983.
Tạp chí Billboard từng ca ngợi Cho Yong Pil là "ông vua nhạc pop", là Michael Jackson của Hàn Quốc. Đây không phải một phép so sánh quá mức lớn lao nếu xét đến thành tích và những cống hiến của ông dành cho nghệ thuật nước này.
Ở ngưỡng 70 tuổi, giọng ca gạo cội vẫn miệt mài biểu diễn và cống hiến cho âm nhạc.
Thậm chí, người dân Hàn Quốc còn coi giọng hát của Cho Yong Pil như bảo vật quốc gia. Để tri ân giọng ca gạo cội, Bộ Giáo dục nước này đã đưa ca khúc Bạn ơi của ông vào giảng dạy trong nhà trường từ năm 1996. Tới năm 2002, bản hit đình đám Hãy quay về cảng Busan (tên khác: Người anh trai nhớ thương của tôi) tiếp tục được duyệt in trong bộ sách giáo khoa âm nhạc phổ thông.
Tới nay, dù đã ở ngưỡng tuổi xấp xỉ 70, Cho Yong Pil vẫn miệt mài cống hiến cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Ông đã tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 50 năm ca hát vào năm 2018. Cả hai đêm diễn đều cháy vé. Khán giả nước này đến với Cho Yong Pil không chỉ vì đam mê tiếng hát, mà còn vì kính nể một tượng đài âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 50 năm trở lại đây.
2. Seo Taiji
Hạng 2 trong top 4 nhân vật quyền lực nhất ngành âm nhạc Hàn Quốc 50 năm qua là trưởng nhóm của Seo Taiji And Kids huyền thoại một thời.
Seo Taiji And Kids được coi là mô hình nhóm nhạc thần tượng đầu tiên xuất hiện trong dòng chảy âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm do Seo Taiji thành lập và dẫn dắt. Ít ai biết rằng đây cũng chính là "cái nôi" đưa cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk bước chân vào giới nghệ thuật.
Seo Taiji (ở giữa) là trưởng nhóm Seo Taiji And Kids - những người đặt nền móng cho ngành công nghiệp thần tượng Kpop.
Seo Taiji và nhóm nhạc của ông được coi là tượng đài lớn của Kpop. Với âm nhạc trẻ trung, tươi mới, chú trọng vào vũ đạo, Seo Taiji And Kids đã trở thành những người đặt nền móng cho ngành công nghiệp thần tượng Kpop sau này.
Bài hát đầu tay của nhóm là Nan Arayo, được phát hành vào tháng 4/1992. Ca khúc này đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt 17 tuần. Nét cá tính, nổi loạn cùng âm nhạc pha trộn các giai điệu phương Tây của Seo Taiji And Kids cũng trở thành nguồn cảm hứng để một loạt nhóm nhạc nam khác ra đời ngay sau đó.
Trước khi tan rã vào năm 1995, Seo Taiji sáng tác và cho phát hành ca khúc Come Back Home. Đây là bản nhạc có sức lay động mãnh liệt. Thời điểm đó, bài hát của Seo Taiji And Kids thậm chí có thể cảm hóa những thanh niên ham chơi, đang bỏ nhà đi bụi quay trở về bên gia đình.
Seo Taiji là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm nói riêng và giới âm nhạc nói chung.
Trong sự nghiệp kéo dài chỉ hơn 3 năm, nhóm Seo Taiji And Kids đã bán được hơn 8 triệu bản album - con số mà ngay cả các thần tượng ngày nay cũng khó lòng đạt được. Ca khúc Nan Arayo được tạp chí Spin được liệt vào danh sách "21 bài hát Kpop vĩ đại nhất lịch sử".
Để nói về tầm ảnh hưởng chính xách nhất của Seo Taiji và nhóm nhạc của ông, MTV Iggy đã nhận xét: "Kể từ sau Seo Taiji And Kids, âm nhạc Hàn Quốc không bao giờ còn như cũ nữa".
3. BTS
Thực tế, BTS được xếp vào đồng hạng 2 chung với Seo Taiji. Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề đều non trẻ so với những tên tuổi khác trong danh sách, BTS được cho là hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong top 4 này.
Ra mắt công chúng năm 2013, BTS chỉ mất 6 năm để làm rung chuyển cả thế giới. Không chỉ dừng lại trong phạm vi Hàn Quốc hay châu Á, 7 chàng trai đến từ Big Hit Entertainment thực sự đã bước chân vào hàng ngũ những ngôi sao quốc tế, tầm ảnh hưởng vươn ra toàn cầu.
BTS đang được coi là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới. Nhóm góp mặt trong nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như Billboard Music Awards, American Music Awards, Teen Choice Awards... Các chàng trai xứ kim chi đã tổ chức hàng chục buổi diễn vòng quanh thế giới, lấp đầy những sân vận động lớn nhất vốn chỉ dành cho các tên tuổi hàng đầu như Beyonce, Taylor Swift, Justin Bieber...
BTS phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc hồi tháng 9/2018.
Sức ảnh hưởng BTS còn được chứng minh ở việc nhóm là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi được mời tới trụ sở của Liên hợp quốc. Thông qua bài phát biểu dài 6 phút tại phiên họp của Liên hợp quốc, trưởng nhóm RM đã đại diện cả 7 người để truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc yêu thương bản thân và chấm dứt bạo lực trong giới trẻ.
Không chỉ nổi tiếng ở mảng văn hóa nghệ thuật, BTS còn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ về kinh tế và du lịch Hàn. Không khó để tìm được những bài viết với loạt mỹ từ tốt đẹp mà chính phủ cũng như công chúng Hàn Quốc dành để cảm ơn cũng như ca ngợi sự đóng góp của 7 chàng trai cho nước nhà.
4. Lee Soo Man
Lee Soo Man là tên tuổi quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ Kpop. Ông chính là nhà sáng lập SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Kpop.
Lee Soo Man là người đã "nhào nặn" ra hàng loạt nhóm nhạc mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp Kpop như H.O.T, S.E.S, DBSK, Super Junior, SNSD, EXO... Ngay cả "công chúa nhạc pop" BoA cũng do một tay Lee Soo Man tuyển chọn và đào tạo từ khi cô mới chỉ học lớp 6.
Không phải kẻ tay ngang trong âm nhạc, ông từng thành lập nhóm nhạc rock có tên Lee Soo Man And 365 Days từ năm 1980. Thời trẻ, trước khi trở thành "ông trùm" của ngành giải trí Hàn Quốc, Lee Soo Man từng làm DJ tại các nhà hàng nhỏ để kiếm tiền.
Người sáng lập SM Entertainment Lee Soo Man cũng lọt vào top 4 nhân vật quyền lực của ngành âm nhạc Hàn Quốc.
Đáng ngạc nhiên là "ông lớn" của Kpop lại là một người có học thức sâu rộng ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ông tốt nghiệp Đại học California và nhận bằng thạc sĩ về lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo robot.
Tuy nhiên, trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, Lee Soo Man đã được tiếp xúc, chứng kiến sự bùng nổ của kênh MTV cũng như những nhân tố âm nhạc độc đáo như Michael Jackson. Với đầu óc nhanh nhạy của một nhà kinh doanh, Lee đã nhận ra tiềm năng khổng lồ của ngành công nghiệp không khói này.
Năm 1985, ông về nước và quyết tâm xây dựng một "ngành giải trí Mỹ phiên bản của riêng Hàn Quốc". Bốn năm sau đó, Lee Soo Man thành lập SM Entertainment với số vốn ban đầu chỉ 200 triệu won và bắt đầu công cuộc tìm kiếm tài năng trên khắp đất nước.
Sau 30 năm, SM Entertainment đã trở thành "người khổng lồ" trong ngành công nghiệp âm nhạc, trở thành cái tên có uy tín bậc nhất trong lĩnh vực sản xuất ca sĩ thần tượng. Dù còn vướng phải những tranh cãi trái chiều giữa công và tội, Lee Soo Man vẫn được xưng tụng là "kẻ đi tiên phong mang làn sóng Hàn đến với thế giới".
Để nhận xét một cách công bằng, Lee Soo Man chính là người có công bậc nhất với nền công nghiệp thần tượng Kpop nói riêng và nền văn hóa Hàn nói chung. Vì vậy, việc nhà sáng lập của SM Entertainment lọt vào top 4 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến nền âm nhạc Hàn Quốc trong 50 năm qua là điều không khó hiểu.
Theo Zing
-
1 giờ trướcSau khi bị cáo buộc có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý, Min Hee Jin (CEO Ador) đã mở họp báo khóc lóc, "kể tội" HYBE và Bang Shi Hyuk trong hơn 2 tiếng.
-
5 giờ trướcCông ty quản lý của Orange khẳng định nữ ca sĩ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Châu Đăng Khoa theo quyết định từ tòa án.
-
6 giờ trướcTempest - Nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt Hanbin - xác nhận TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp.
-
6 giờ trướcKhông thể phủ nhận tài năng của Min Hee Jin khi làm việc dưới trướng hai đế chế giải trí HYBE, SM. Thế nhưng, người tạo ra NewJeans đang đối mặt với khủng hoảng khi bị HYBE tố có âm mưu chiếm đoạt, giở thủ đoạn đâm sau lưng tập đoàn.
-
23 giờ trướcĐoạn tin nhắn Bang Si Hyuk nói về aespa bị Min Hee Jin tiết lộ khiến fan Kpop "rần rần".
-
1 ngày trướcBà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã dành nhiều lời khen cho album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift.
-
1 ngày trướcGiữa làn sóng đấu tố của "thượng tầng", thiệt hại nhất vẫn là nghệ sĩ dưới trướng - ở đây là NewJeans.
-
1 ngày trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
1 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
1 ngày trướcQuách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.
-
1 ngày trướcBTC "Những Thành Phố Mơ Màng" gây bất ngờ khi thông báo Thắng (cựu nhóm Ngọt) sẽ góp mặt trong show diễn bù đắp vào tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, Ngọt thông báo tan rã và hủy show.
-
1 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
1 ngày trướcPhần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 bị khán giả đánh giá rằng chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.
-
2 ngày trướcSự thiếu vắng của NewJeans khiến dân tình lo ngại cho tương lai nhóm sau đấu tố khốc liệt giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau 8 năm tan rã, các thành viên HKT đều có con đường riêng. Nhóm từng vướng tin “cạnh mặt” nhau nhưng sớm hóa giải khi tề tựu tại đám cưới của thành viên TiTi.
-
2 ngày trướcBảo Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bạn bè vì đã dành lời khen cho nhóc tỳ.
-
2 ngày trướcĐộng thái của NewJeans khiến dân tình quan tâm hết mực giữa drama Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau thông báo Waterbomb sẽ tổ chức tại Việt Nam, trên MXH xuất hiện những ý kiến trái chiều.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
51 phút trước
-
51 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước