Angela Phương Trinh mang 20 bộ trang phục đi dự LHP Cannes

(2Sao) - Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian trong ngày để trau dồi tiếng Anh, tìm hiểu về những bộ phim danh tiếng từng được giải tại LHP Cannes…

Angela Phương Trinh là một trong số ít sao Việt được Cục điện ảnh mời tham dự LHP Cannes tại Pháp. Cô là gương mặt diễn viên sáng giá của làng điện ảnh Việt được mong đợi sẽ góp phần giới thiệu nền công nghiệp phim ảnh nước nhà với bạn bè quốc tế thông qua sự kiện lần này.


Ngay khi nhận được lời mời danh dự, nữ diễn viên nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyến “xuất ngoại” đầu tiên của mình trong năm. Trước ngày lên đường sang Pháp, “Bà mẹ nhí” tất bật từ sáng đến khuya để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Chăm chỉ học tiếng Anh



Angela Phương Trinh tiếp tục theo học khóa tiếng Anh của mình từ hơn một năm trước để chuẩn bị “vốn liếng” giao lưu tại LHP Cannes. Sau khi kết thúc những cảnh quay cuối trong “Taxi, em tên gì”, cô mới có thời gian quay trở lại lớp học. Mỗi ngày, nữ diễn viên dành ra 4 giờ để luyện ngoại ngữ.




Bên cạnh thời gian học ở lớp, cô còn chủ động hẹn hò cùng thầy giáo nước ngoài và bạn bè tại quán café để nâng cao khả năng nghe nói. Mỗi buổi tối, nữ diễn viên sinh năm 1995 ôn lại cách phát âm, những câu đối thoại thường ngày…. Cô còn thu âm giọng nói của mình vào điện thoại để nghe lại, phát hiện ra những lỗi sai để khắc phục.

“Luyện” phim

Bên cạnh việc học tiếng Anh, Angela Phương Trinh còn dành thời gian để xem lại những bộ phim đạt giải cao của LHP Cannes các năm trước. Trước đây, nữ diễn viên từng ao ước có cơ hội đặt chân đến những sự kiện điện ảnh danh tiếng của thế giới. Cô liên tục theo dõi theo dõi thông tin về những sự kiện bên lề, kết quả của đêm trao giải các giải thưởng danh tiếng.




Angela Phương Trinh tâm sự cô dành tình cảm cho Dheepan – tác phẩm từng dành được giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2015 bởi nội dung kịch bản đậm chất nhân văn. Với nữ diễn viên “Taxi, em tên gì”, xem phim là cơ hội để cô trau dồi khả năng diễn xuất.

Tập gym 3 tiếng mỗi ngày




Dù sở hữu cơ thể cân đối với số đo “chuẩn”, Angela Phương Trinh vẫn không quên việc đến phòng gym mỗi buổi tối để tăng cường sức khỏe. Cô thường tập những bài tập săn chắc cơ bắp, đảm bảo sức bền cho lịch công việc dày đặc từ sáng đến tối. Huấn luyện viên của cô là lực sĩ Phạm Văn Mách.

“Tôi được anh Mách hỗ trợ để hoàn thành những bài tập giúp cơ thể mình không những đẹp mà còn khỏe hơn. Trước đây, vì quá bận rộn công việc nên tôi không có thời gian đi tập gym. Sau khi kết thúc “Taxi, em tên gì”, tôi quay lại phòng tập để rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai hơn.”

Chuẩn bị 20 bộ trang phục










Angela Phương Trinh còn đầu tư vào 20 bộ trang phục để tham dự tuần lễ LHP Cannes. Stylist Hoàng Ku sẽ là người giúp nữ diễn viên tỏa sáng tại Pháp. Được biết, phải mất hơn 1 tháng, cô và stylist mới lựa chọn được những bộ cánh phù hợp cho sự kiện điện ảnh lần này.

Nữ diễn viên trẻ sẽ lên đường đi dự LHP vào ngày Cannes vào ngày 15 sắp tới. Đặc biệt, sau khi tham dự LHP Cannes, cô sẽ tiếp tục bay sang CH Séc để góp mặt trong Tuần lễ phim Việt Nam, tại đây “Taxi, em tên gì?” – bộ phim cô ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Bình Chi, được vinh dự nằm trong top 3 phim Việt sẽ được công chiếu cho bà con kiều bào thưởng thức.

TH
Ảnh: Tùy Phong
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất