Anh Tú: 'Tôi và Cao Thái Hà uống rượu thuốc trước khi đóng cảnh nóng'

Vui của phim "Bán chồng" cho biết anh phải thực hiện 2 cảnh nóng với diễn viên Oanh Kiều và Cao Thái Hà.

Phim Bán chồng đang phát sóng trên VTV và được khán giả quan tâm nhờ kể câu chuyện gần gũi về cuộc sống của người dân miền Tây sông nước.

Bộ phim của đạo diễn Lê Hùng Phương xoay quanh nhân vật Nương (Oanh Kiều) có số phận lận đận. Sau này, gắn bó với anh chàng cùng làng tên Vui (Anh Tú), cuộc đời cô có nhiều thay đổi.

Quán quân Cười xuyên Việt được đánh giá thể hiện trọn trịa hình ảnh chàng trai nghèo vô tư, chất phác, nhân hậu và giàu tình cảm. Với Anh Tú, đây là vai diễn đánh dấu sự chuyển hướng của anh từ hài chuyển sang kép độc. Trong bài chia sẻ với Zing.vn, anh thừa nhận không muốn theo đuổi việc trở thành một diễn viên hài bởi gương mặt và vóc dáng không hài.

Anh Tú: Tôi và Cao Thái Hà uống rượu thuốc trước khi đóng cảnh nóng-1
Anh Tú và nhiều cảnh nóng bỏng với bạn diễn nữ trong phim.

Anh kể cảm nhận được sự đồng điệu với vai Vui ngay lúc tới đoàn phim casting. "Vui giống tôi là sự chân chất, thật thà và thương mẹ nhưng không có sự quyết định mạnh mẽ của một người đàn ông. Bây giờ, tôi đã thay đổi. Nhưng lần đầu đọc kịch bản, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa", Anh Tú nói.

Theo anh, Vui không đơn giản là chàng trai nghèo, thật thà, mà trải qua nhiều biến cố, bước ngoặt trong cuộc đời. Và ở mỗi ngã rẽ ấy, Vui lại trưởng thành, có sự nhìn nhận cuộc sống, con người chín chắn hơn.

Đáng nhớ nhất và cũng áp lực nhất với Anh Tú trong phim là cảnh nóng với nữ diễn viên Oanh Kiều và Cao Thái Hà. Nam diễn viên cho biết để hoàn thành cảnh nóng với đàn chị Cao Thái Hà, cả hai phải uống nhiều rượu thuốc. 

"Đạo diễn mang lên đoàn phim một chai rượu ngâm thuốc và chúng tôi đã uống hết. Tôi và chị Hà uống để thực hiện chân thật nhất cảnh hai nhân vật say rượu. Và điều này cũng giúp chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng khi có rượu, mình làm gì cũng không sợ", Anh Tú kể lại.

Anh Tú: Tôi và Cao Thái Hà uống rượu thuốc trước khi đóng cảnh nóng-2
Anh Tú được đánh giá cao với vai Vui hiền lành, chân chất.

Nam diễn viên cho rằng khán giả xem phim có thể thấy cảm xúc của Vui và Ngọc khi bên nhau rất mãnh liệt nhưng thực tế cả hai đều có đồ bảo hộ khi quay cảnh giường chiếu. 

Anh Tú thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt với Cao Thái Hà cũng là nụ hôn đầu tiên của anh với một người đẹp trên màn ảnh. Anh chia sẻ: "Trước đây, tôi có hôn bạn diễn ở sân khấu kịch nhưng đều dùng kỹ thuật. Trên phim, diễn viên phải hôn chân thật, thẩm mỹ. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy bị áp lực nhưng chị Hà đã tạo cho tôi sự thoải mái, tự nhiên. Trước khi bắt đầu cảnh quay, chị ấy còn chủ động hôn tôi ở phòng khách".

Nếu cảnh nóng với Cao Thái Hà được chuẩn bị kỹ thì cảnh giường chiếu với Oanh Kiều, Anh Tú kể cả hai thực hiện trong sự mệt mỏi, kiệt sức. Anh cho hay đạo diễn yêu cầu cả hai thể hiện được tình cảm cao trào, đẹp, dễ thương của Vui và Nương sau nhiều thăng trầm.

Tuy nhiên, anh và Oanh Kiều đều cảm thấy chưa hài lòng về cảnh này. "Trước khi quay cảnh nóng, chúng tôi phải làm việc liên tục suốt 43 giờ. Như vậy, trong 2 ngày, tôi chỉ ngủ được 4-5 giờ. Cảnh nóng quay cuối cùng nên chúng tôi mệt cả sức khỏe và tâm lý", anh cho hay. 

Anh Tú: Tôi và Cao Thái Hà uống rượu thuốc trước khi đóng cảnh nóng-3
Anh Tú và Oanh Kiều trong phim.

Anh Tú được khán giả biết tới khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt và giành giải quán quân. Diễn viên trẻ còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh "hot boy làng hài", "hot boy xoài lắc" vì ngoại hình điển trai, sáng sân khấu, đặc biệt là nụ cười tươi.

Nguyễn Anh Tú sinh năm 1993 trong một gia đình lao động ở TP.HCM. Vì hoàn ảnh khó khăn, anh từng làm phục vụ bàn, phụ hồ để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, Anh Tú đã đăng ký dự thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên và trúng tuyển.

Theo Zing


Cao Thái Hà Cảnh Nóng

Tin tức mới nhất