Bị nhắc đeo khẩu trang, người đàn ông Hải Dương dọa đánh cán bộ

Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Bùi Mạnh Hùng sáng nay cho hay vừa lập biên bản phạt 1 người dân vì không đeo khẩu trang, lăng mạ người thi hành công vụ.

Khoảng 10h ngày 3/4, ông Phạm Văn Xoan (SN 1973), ở thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ đi xe đạp qua chốt kiểm dịch Covid-19 số 3 lập tại xã.

Do không đeo khẩu trang, ông bị tổ công tác chặn lại yêu cầu chấp hành quy tắc phòng chống dịch Covid-19 khi ra đường.

Bị nhắc đeo khẩu trang, người đàn ông Hải Dương dọa đánh cán bộ-1

Ông Xoan không chấp hành, nói "đeo hay không là quyền của bản thân". Tổ công tác kiên trì vận động ông quay về nhà lấy khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Bị nhắc nhở, ô Xoan liên tục có lời lẽ xúc phạm các cán bộ đang trực chốt. Sự việc được 1 người đi đường quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Bị nhắc đeo khẩu trang, người đàn ông Hải Dương dọa đánh cán bộ-2

Công an xã Chí Minh đã báo cáo Công an huyện Tứ Kỳ để lập hồ sơ xử lý.

Hành vi không đeo khẩu trang của ông Xoan vi phạm điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, ông này sẽ bị phạt thêm về hành vi xúc phạm danh dự, lăng mạ người thi hành công vụ theo điều 20 nghị định 167.

Hôm qua, chính quyền địa phương đã mời ông Xoan đến làm việc. Tại đây, ông đã nhận thức được hành vi, việc làm sai phạm và nhận nộp phạt 2 triệu đồng. 

Bị nhắc đeo khẩu trang, người đàn ông Hải Dương dọa đánh cán bộ-3

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/bi-nhac-deo-khau-trang-nguoi-dan-ong-hai-duong-doa-danh-can-bo-630900.html

COVID-19 chống người thi hành công vụ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao