Bộ ảnh gánh hàng rong ở Việt Nam lên báo Mỹ

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Loes Heerink, đã tới Hà Nội, dành cả năm để có bộ ảnh chụp từ trên cầu về người bán hàng rong.



 
Hà Nội có gần 15.000 người bán hàng rong, đa số là phụ nữ ngoại tỉnh.
 

Họ đi từ quê lên bằng xe đạp, ở lại vài ngày trong thành phố để kiếm sống trước khi quay trở về để lấy hàng.
 

Rất nhiều trong này là trụ cột gia đình.
 

Theo Heerink, họ đã góp phần làm nên vẻ đẹp của Hà Nội.
 

“Họ tô điểm cho thành phố”, cô nói. “Tôi muốn chụp từ trên cao để có những bức hình tập trung nhất”.
 

Heerink dành nhiều giờ hàng ngày trên các cây cầu, chờ người bán rong đi qua.
 

Cô nghiêng người ra xa nhất có thể để chụp họ.
 

“Tôi muốn mọi người thấy những gì mình thấy. Mong rằng các bạn sẽ tìm được vẻ đẹp ở những người gánh hàng rong, và tôi hy vọng họ cũng thấy được vẻ đẹp của chính mình”, Heerink bộc bạch.

 

theo Zing.vn


hàng rong Việt Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao