Bố ép con trai về ở cùng 'mẹ kế', rồi đánh con nhập viện

Chỉ vì kết quả thi học kỳ thấp, Hợi đánh con toét đầu, tím bầm hết người vẫn ngăn không cho hàng xóm đưa bé đi viện.

Ngày 6/4, Công an huyện Chư Prông, Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hợi (SN 1984, trú tại xã Ia Mơr) về hành vi cố ý gây thương tích đối với con trai ruột 9 tuổi.

Nạn nhân của vụ án này là cháu Trần Việt B. (SN 2012), con chung của Trần Văn Hợi và chị Bế Thị Loan (SN 1983).

 

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc do kết quả thi học kỳ của cháu B. thấp nên Hợi lấy cây trẻ đánh vào lưng con trai. Do sợ hãi, cháu B. bỏ chạy thì Hợi ném cây roi vào gáy, đuổi theo tiếp tục đánh tới tấp ở vùng lưng, mông, mặt và đầu con.

Trong đó, vết thương trên đầu của bé B. chảy rất nhiều máu. Hàng xóm thấy vậy đề nghị đưa cháu B. tới bệnh viện chữa trị nhưng ông Hợi không chấp nhận.

Bố ép con trai về ở cùng mẹ kế, rồi đánh con nhập viện-1

Bố ép con trai về ở cùng mẹ kế, rồi đánh con nhập viện-2
Bé B. bị bố bạo hành dã man

Quá bức xúc, hàng xóm đã báo tin cho mẹ ruột cháu B. là bà Bế Thị Thanh Loan (38 tuổi) tới đưa cháu B. tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai điều trị. Kết quả giám định cháu B. tổn hại 15% sức khỏe. 

Công an sau đó mời ông Hợi làm việc. Tại đây ông thừa nhận nhiều lần đánh con vì "quá lì lợm, không nghe lời ".  

Bố ép con trai về ở cùng mẹ kế, rồi đánh con nhập viện-3
Đối tượng Hợi

Trước đó, trong quá trình sinh sống với nhau, Hợi thường xuyên say xỉn, bạo hành chị Loan, nên 2 người mâu thuẫn, dẫn tới ly hôn vào năm 2016.

Theo VOV, dù Hợi đã sống chung với người phụ nữ khác nhưng vẫn ép buộc vợ cũ phải để cháu B. sinh sống cùng mình.

Sống cùng cha ruột, nhưng cháu Boy thường xuyên bị Hợi đánh đập dã man; chính quyền địa phương đã nhiều lần răn đe, lập biên bản xử lý. 

MT
Theo Vietnamnet


đánh con bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao