Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Để có thể yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn, cặp đôi này đã dành ra hẳn một năm cho tuần trăng mật của mình.

Cặp đôi Mark và Camille Villaflor đến từ Philippines đang được rất nhiều người ngưỡng mộ vì tuần trăng mật dài 365 ngày của hai người. Cả hai quen nhau trong một lần đi làm từ thiện và từ đó cảm mến nhau.

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày
Mark và Camille đã quyết đinh tăng thời gian cho chuyến
 trăng mật của mình từ 40 ngày lên 1 năm


Do Mark thường xuyên phải đi công tác nên thời gian ở bên nhau của cả hai không nhiều. Dù vậy, sau 8 tháng yêu nhau, vào đầu năm 2009, cả hai đã quyết định đi tới hôn nhân trước sự ủng hộ của gia đình và bạn bè.

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Sau khi kết hôn, vì quá bận rộn với công việc nên cả hai chẳng hề có một tuần trăng mật đúng nghĩa. Đặc biệt, Mark luôn có ước mơ được cùng với vợ của mình đi chu du khắp thế giới. Chính vì thế, mà sau một năm kết hôn cả hai quyết định sẽ dành thời gian để tận hưởng kì nghỉ chỉ có 2 người.

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Ban đầu, Mark và Camille chỉ dự định đi du lịch một vài nơi trên thế giới trong vòng 40 ngày nhưng vì quá đam mê với du lịch, cả hai quyết định tăng thời gian cho chuyến đi của mình lên 1 năm.

Để có thể đi du lịch mà không tốn tiền, cả hai liên tục săn khuyến mại của các hãng vé máy bay trên khắp thế giới và chọn những khách sạn có giá thành rẻ.

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Dù rằng chuyến đi không quá "sang chảnh" như những tuần trăng mật của các lứa đôi khác nhưng với Mark và Camille, đây là thời gian để họ hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Cặp đôi đi tuần trăng mật khắp thế giới trong vòng 365 ngày

Chia sẻ với báo chỉ cả hai cho biết: “Chúng tôi muốn ở bên nhau nhiều nhất có thể và những chuyến đi dài này là những trải nghiệm tuyệt vời. Đây sẽ là những kỉ niệm mà chúng tôi sẽ kể lại cho con của mình sau này.”

Theo Đất việt

Tin tức mới nhất