Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại quán karaoke

Đối tượng đã bắn một phát vào nhóm nam nữ đang hát karaoke tại đây, khiến một cháu bé bị trúng đầu đạn vào bàn tay.

Theo Dân Trí, ngày 18/7, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một cháu bé bị thương.

Nạn nhân là cháu H.B.A. (SN 2018), trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại quán karaoke-1

Hình ảnh vị trí viên đạn bắn trúng vào bàn tay cháu bé

Thông tin từ Tiền Phong, sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 17/7 tại phòng 202, quán karaoke Diamon (địa chỉ tại 112 Phạm Đức Kỳ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá).

Nghi phạm là C.S.K (SN 1993, trú tại phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) đã dùng súng tự chế đến bắn 1 phát vào nhóm người trong phòng hát.

Hậu quả là cháu H.B.A bị trúng đầu đạn vào bàn tay. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.

Sau khi nổ súng, đối tượng C.S.K đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn cháu H.B.A được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chau-be-4-tuoi-bi-trung-dan-trong-vu-no-sung-tai-quan-karaoke-n-313766.html

nổ súng

Tin tức mới nhất