Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở

Chị Quỳnh Hoa chia sẻ từ A-Z cách chuẩn bị một bữa thịt nướng "siêu ngon" ăn đã đời, thỏa cơn thèm những ngày chưa được lê la quán xá.

Đồ nướng vỉa hè với hương khói thơm bốc lên từ nguyên liệu, các loại thịt mềm mềm ngọt ngọt, ngấm đều gia vị từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của mọi người. Đặc biệt trong những ngày thu mát trời, bỏ lỡ đồ nướng đúng là "phí cuộc đời". 

Là một người yêu thích nấu ăn lại đam mê đồ nướng, chị Nguyễn Quỳnh Hoa (34 tuổi, đang ở Nhật Bản) rất chịu khó chiêu đãi cả nhà món này. Theo chị, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tự mở tiệc "buffet đồ nướng" tại gia là lựa chọn số 1. 

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-1

Dưới đây, chị Quỳnh Hoa chia sẻ từ A-Z cách chuẩn bị một bữa thịt nướng "siêu ngon" cho thỏa cơn thèm thịt, mời mọi người tham khảo:

1. Cách chọn thịt

Thịt bò: Chọn miếng thịt có độ đàn hồi tốt, ấn vào thấy mềm và chắc. Bề mặt thịt tươi, khô mịn, không bị nhớt, hôi. Nên chọn phần thăn sườn, nạc mông, nạc vai và bắp đùi để ăn đồ nướng.

Thịt lợn: Nên chọn thịt cả nạc và mỡ để khi nướng mềm, không bị khô. Thịt vai, thịt ba chỉ, thịt nạc nọng, diềm gan hoặc nầm phù hợp ăn đồ nướng.

Thịt gà: Nên chọn gà tơ, không quá già hay quá non. Tùy sở thích để nguyên con hoặc chặt nhỏ.

Sườn: Sườn bò hoặc lợn đều được. Chọn dẻ sườn, sườn cốt lết hoặc sườn que. 

Hải sản: Chọn tôm càng xanh, bạch tuộc và mực.

2.  Ướp gia vị

Nguyên tắc chung

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-2

Chọn muối hồng để ướp thịt sạch, thơm và mềm. Khi ướp xoa nhẹ muối đều khắp mặt thịt trong 10 phút, để nghỉ 15-20 phút rồi mới tẩm ướp.

Tẩm ướp nên sử dụng nước cốt trái cây (chanh, cốt táo, cam, lê, kiwi) để thịt mềm, tươi. Nên dùng nước ép tỏi hoặc bột tỏi thay vì tỏi tươi. Chọn sữa đặc thay vì đường, mật ong.

Nên tẩm ướp ít nhất 4 tiếng cho gia vị ngấm hơn.

Hải sản: Không nên tẩm ướp quá nhiều làm mất vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần sơ chế sạch sẽ, ướp với chút muối hồng và hạt tiêu.

Thịt bò: Sử dụng nước ép trái cây chứa nhiều vitamin C để ướp thịt.

Thịt lợn: Ướp 1 lòng trắng trứng gà với 1kg thịt hoặc sử dụng sữa đặc để tẩm ướp.

Thịt gà: Ướp nước cốt sả. 

Nội tạng: Ngâm sữa tươi khử mùi và ướp cùng sa tế cay.

Cách ướp cụ thể 

Thịt ba chỉ hoặc nọng, vai, thăn bò/heo

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-3

Nguyên liệu

- 500g thịt bò hoặc heo 

- 50ml nước ép táo.

- 50ml nước ép lê.

- 1 củ tỏi, giã lấy nước cốt.

- 1 củ gừng nhỏ, giã lấy nước cốt.

- 1/2 củ hành tây, 1 củ hành khô, 1 ít đầu hành hoa, giã lấy nước cốt.

- Gia vị: 1 muỗng sirô gạo, 1 muỗng đường nâu, 1 muỗng rượu gạo, 1 muỗng hạt tiêu, 15ml dầu mè, 1/2 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng bột ớt Hàn Quốc, 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng  muối hồng tiêu hoặc muối tiêu. 

Cách làm

Thịt thái miếng vừa ăn hoặc để tảng, dùng búa đập thịt đập cho mềm. Ướp nước cốt táo, lê trước 60 phút. 

Sau đó thấm khô, rắc muối hồng tiêu lên mặt thịt, xoa đều, chờ 20 phút. 

Các gia vị còn lại trộn đều. Sau đó thả thịt vào ướp, để ngăn mát trong 4 tiếng.

Dẻ sườn nướng

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-4

Nguyên liệu

- 1kg dẻ sườn heo/ bò.

- 1 củ hành tây

- 1/2 quả lê. 

- 1/2 quả kiwi.

- Hỗn hợp gia vị: 1 thìa xì dầu, 1 thìa đường nâu, 1/2 thìa gừng băm, 1 thìa nước ép tỏi hoặc 2 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa dầu vừng/mè, 1 thìa rượu gạo, 1 thìa sirô ngô hoặc 2 thìa đường nâu, 1 thìa hạt tiêu đen, 1 thìa dầu hào.

Cách làm

Hành tây, lê, kiwi đều gọt vỏ, bào nhuyễn và trộn đều.

Dẻ sườn rửa sạch, thấm khô. Ướp hỗn hợp nước cốt trái cây trên rồi bọc kín, để ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng.

Trộn đều hỗn hợp gia vị trên với dẻ sườn, rồi bọc kín và để ngăn mát 4 tiếng. 

Lòng nướng sa tế

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-5

Nguyên liệu

- 500g lòng non hoặc lòng già lợn/bò.

- Hỗn hợp gia vị: 2 thìa dầu hào, 3 thìa sa tế tôm, 1 thìa hạt tiêu, 1 thìa nước cốt tỏi, 1 thìa nước cốt sả, 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường nâu. 

Cách làm

Lòng khi mua về ướp với bột mì rồi rửa với nước lạnh. Lại ướp ít muối và giấm/chanh, rửa sạch lại lần nữa.

Cắt miếng vừa ăn. Ướp với hỗn hợp gia vị trên. Bọc kín để ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng cho ngấm.

3. Pha nước chấm

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-6

Nước chấm mắm me

Tỏi băm nhỏ, phi thơm. Đun 1/2 chén nhỏ cốt me, 1/2 chén nước mắm, 1/2 chén nước lọc, 1/2 chén đường nâu cho sánh, thêm lạc rang giã dập và ớt băm.

Nước chấm kiểu Hàn 

Pha 2 tép tỏi, 1/4 hành tây băm, 1/2 thìa đường nâu, 1 thìa tương ớt Hàn Quốc, 1 thìa tương đậu nành Hàn Quốc, 1 thìa bột ớt Hàn Quốc, 1 thìa dầu mè, 1 thìa mè rang. 

Phi thơm hành tỏi, cho hỗn hợp trên vào đun cùng ít nước cho sánh, rắc mè rang lên là xong.

Chiêu làm đồ nướng siêu ngon, thỏa cơn thèm khi quán chưa mở-7
Khai tiệc thôi nào!

Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoc-8x-lam-do-nuong-an-da-mieng-bu-nhung-ngay-quan-xa-dong-cua-n-279302.html

công thức món ăn đồ nướng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao