Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ 'sượng trân'

"Nướng xong con gà tây thấy sai sai các chị em ạ".

Gà nướng được xem là món khoái khẩu của nhiều người nhưng cách chế biến như thế nào còn phụ thuộc vào tài "múa bếp" của người nội trợ. Nếu trước đó có không ít trường hợp vụng về do thực lực được kể lại, nay lại xuất hiện ít người may mắn "lọt khe". Tức họ chế biến không đến nỗi vứt đi nhưng vẻ ngoài của món ăn thì... thật đáng suy ngẫm.

Chia sẻ mới đây của gái xinh A.H viết thế này: "Nướng xong con gà tây thấy sai sai các chị em ạ".

Chẳng biết trước khi bị "hóa kiếp", đây là con gà tây này là trống hay mái. Chỉ biết đưa thành quả lên đĩa mà khổ chủ toát mồ hôi, vừa đỏ mặt thẹn thùng, lại vừa buồn cười không chịu được. Sao đang yên đang lành gà tây nhà cô nàng A.H lại có "đôi gò bồng" căng tròn, đầy đặn thế này.

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-1
Gà tây có "đôi gò bồng" căng tròn, đầy đặn thế này.

Kể ra thì bố cục con gà tây này cũng độc đáo ra trò, nên nó nhanh chóng trở thành đề tài 18+ khiến dân mạng bàn tán rần rần.

- Gà đang trong thời kì cho con bú, gì mà căng.

- Nhiều chị em vào rồi lặng lẽ đi ra.

- Chắc nướng trong nồi chiên không dầu đậy kín nên mỡ nó tụ xuống, haha.

- Mới "độ" lại chắc luôn, nướng vàng thế kia mà không bị nổ.

- Gà này cho ăn nhiều hoocmon tăng trưởng quá nên dậy thì sớm.

- Nhìn con gà này thấy tự ái ghê gớm.

Không chỉ có mỗi chủ nhân món gà tây nướng ở trên bối rối đâu, còn rất nhiều trường hợp từ món gà như trêu người khác. Dù là vô tình hay cố ý, món gà đóng mác 18+ như dưới đây có khi khiến các chị em ngại quá không dám ăn đấy chứ!

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-2
Phải che những nơi cần che, không thể để "lộ hàng" như đứa phía dưới được.

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-3
 "Hãy chiếm lấy em đi!", chú gà nói. 

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-4
Tạo dáng thế này đã được chưa...

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-5
Này em môi đỏ má hồng, chẳng hay em đã có chồng hay chưa?

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-6
Đang tắm mà cũng không yên.

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-7
 Khi đi biển mà quên bôi kem chống nắng.

Lao vào bếp làm gà nướng, nhìn lại thành phẩm khiến chính chủ sượng trân-8
Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chinh-chu-suong-tran-voi-thanh-pham-ga-quay-rat-treu-nguoi-n-263875.html

món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất