Bé trai rơi vào trụ bê tông

Chạy đua với thời gian cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian, bằng mọi giá phải đưa bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35m lên mặt đất.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay (1/1), Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35m, đường kính rộng 25cm, tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). 

“Hiện nay, lực lượng cứu nạn vẫn đang bơm oxy xuống trụ bê tông, chứ không biết tình trạng bé trai thế nào”, ông Bảo cho biết.

Như vậy, đã qua 24h nhưng bé trai vẫn chưa được giải cứu ra khỏi trụ bê tông; công tác cứu hộ vẫn đang rất khẩn trương. 

Chạy đua với thời gian cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m-1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Tháp 

Khoảng 11h30 hôm qua, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình nhanh chóng đến hiện trường đồng thời báo về Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để cứu bé trai

Tuy nhiên, miệng trụ bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống; đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng đã bơm oxy và chuyền nước xuống cho bé trai. 

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết, sau khi nhận tin báo về vụ việc này, ngành chức năng tỉnh đã huy động hàng trăm người và nhiều phương tiện đến hiện trường giải cứu bé trai.

“Ban đầu, lực lượng chức năng dùng máy khoan địa chất của công trình để làm đất tơi ra, nhưng tiến độ quá chậm. Sau đó, chúng tôi quyết định điều máy khoan nhồi và phương tiện này đang trên đường tới hiện trường. Hi vọng máy khoan nhồi giúp quá trình giải cứu bé trai sẽ nhanh hơn”, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp nói và cho hay, khi lực ma sát giữa thân trụ bê tông với đất giảm đến mức thấp nhất, cứu hộ sẽ dùng cần cẩu nhổ cột lên. 

“Việc một bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông có đường kính 25cm là rất hy hữu, chúng tôi rất bất ngờ, ngạc nhiên về việc này”, ông Bảo nói thêm. 

Chạy đua với thời gian cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m-2
Lực lượng chức năng liên tục bơm oxy xuống trụ bê tông. Ảnh: Công an Đồng Tháp 

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, do công trình nằm ở vùng sâu nên việc điều phương tiện đến hiện trường cứu bé trai tốn thời gian, gặp nhiều khó khăn.

“Bằng mọi giá, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa bé trai lên mặt đất…”, ông Bảo khẳng định. 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/chay-dua-voi-thoi-gian-cuu-be-trai-10-tuoi-roi-xuong-tru-be-tong-sau-35m-2096323.html?fbclid=IwAR3-xHaxezxjoYvzwT9IKe-2Uaj87rE6wVDoYsoaDbBZxFuqUDL_ys35Ps0

Đồng Tháp bé trai tai nạn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bé trai rơi vào trụ bê tông