Cứu sống bệnh nhân bị chĩa 7 mũi đâm thủng tim

Được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, chiếc chĩa 7 mũi vẫn còn cắm ngập đến cán trên ngực bệnh nhân 29 tuổi.

Chiều 25/9, Nguyễn Phúc Duy (29  tuổi, ngụ  xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đang ngồi nhậu cùng bạn bị một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) dùng chĩa nhọn loại 7 mũi đâm trúng ngực. Cả hai trước đó có mâu thuẫn.

Bệnh nhân Duy đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhân Duy đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Sa.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng ngực vẫn còn cắm sâu cây chĩa 7 mũi.

Theo hồ sơ của bệnh viện, bệnh nhân Duy nhập viện trong tình trạng da tái, mạch nhanh, vùng quanh ngực trái có chùm 7 mũi kim loại (chĩa) đâm sâu vào trong. Kết quả chẩn đoán vết thương thủng nhĩ trái và thất trái do vật nhọn gây ra.

Ngày 26/9, bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, cho biết sau khi mổ lấy mũi chĩa, nạn nhân ổn định, vẫn đang phải thở bằng máy và được theo dõi tích cực.

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao