Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ 'siêu phẩm' tới 'thảm hoạ'

Phong trào khoe bánh chưng tự gói trên mạng đang lên đến cao trào; mọi người hết trầm trồ với những chiếc bánh hoàn hảo lại cười lăn với loạt sản phẩm "thảm họa".

Là món mỹ vị không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền, bánh chưng trở thành một biểu tượng của Tết.

Vì thế cho dù có thích đồ nếp hay không, phần lớn mọi người đều tràn đầy cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh bánh chưng trong những ngày cuối năm. Nhiều người dù bận rộn vẫn hào hứng với việc gói và nấu bánh chưng để được cảm nhận không khí Tết.

Không khí Tết sôi động thể hiện rõ nét trên mạng xã hội khi người người đua nhau khoe ảnh bản thân và gia đình tự gói, luộc bánh chưng đón năm mới.

Hình ảnh bánh chưng tự gói góp phần lan truyền không khí náo nức, hân hoan của những ngày giáp Tết, mặc dù bên cạnh những chiếc bánh đẹp đến mức hoàn hảo mà nhiều cư dân mạng gọi là siêu phẩm, có không ít chiếc bánh "xứng danh thảm họa" khiến ai thấy cũng phải bật cười.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc bánh chưng với muôn hình vạn trạng mà cư dân mạng chia sẻ: 

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-1
Chị Bùi Hoà (32 tuổi, Hà Nội) cùng các con lần đầu gói bánh chưng ở thành phố. (Ảnh: Hòa Bùi)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-2
Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-3
Mặc dù chị chưa có nhiều kinh nghiệm, những chiếc bánh chưng, bánh tét tành phẩm vẫn khiến mọi người trầm trồ. Do không có bếp củi, chị Hòa luộc bánh chưng bằng nồi áp suất. (Ảnh: Hòa Bùi)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-4
Dù xa Việt Nam nhiều năm, nhưng chị Du Du (sống tại Nhật Bản) luôn giữ thói quen gói bánh chưng, bánh tét mỗi dịp Tết đến. Những chiếc "vuông ra vuông, tròn ra tròn", đều tăm tắp từ hình dáng, kích thước đến dây buộc, màu xanh mát mắt, được nhận xét là hoàn hảo. (Ảnh: Du Du)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-5
Herman Huang - chàng trai Indonesia - khoe thành quả lần đầu gói bánh chưng Việt Nam bằng khuôn tự chế. (Ảnh: Herman Huang)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-6
Cô gái Nguyễn Hà Trang (Thanh Hóa) khoe những chiếc bánh chưng đều tăm tắp được gói bằng khuôn. Cách gói ngược lá giúp cô dễ bẻ góc và bánh sẽ xanh hơn. (Ảnh: Nguyễn Hà Trang)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-7
Chàng trai Anh Bùi khoe chiếc bánh chưng được gói bằng khuôn vuông vắn, lạt buộc đều tăm tắp như vở ô ly. (Ảnh: Anh Bùi)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-8
Dù kích cỡ mini, chiếc bánh nay vẫn vuông vức, đẹp không có gì để chê. (Ảnh: Trần Thảo Nguyên)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-9
Bánh chưng phiên bản gạo lứt nhân đậu xanh và ức gà dành cho người ăn kiêng. (Ảnh: Đông Tây Hg)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-10
Năm nay nhiều người gói bánh chưng gạo lứt. (Ảnh: Trần Tuyết)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-11
Bên cạnh những "siêu phẩm" là loạt bánh chưng "thảm họa". Chủ nhân chiếc bánh trong ảnh đã cố gắng hết sức nhưng thành quả chỉ được thế này. (Ảnh: Ngọc Lan)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-12
Lần đầu gói bánh chưng và cái kết không thể khá khẩm hơn. (Ảnh: Phương Nguyễn)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-13
Phiên bản "bánh chưng không lối thoát". (Ảnh: Ngô Thành)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-14
 "Vua đầu bếp" được dịp trổ tài gói bánh chưng với phong cách gói quà. (Ảnh: Yêu Bếp)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-15
Kết quả của lần đầu tiên làm bánh chưng. (Ảnh: Yêu Bếp)

Dân mạng khoe bánh chưng tự gói từ siêu phẩm tới thảm hoạ-16
Dù đã canh giờ luộc bánh nhưng kết quả vẫn tệ thế này. (Ảnh: Nguyễn Thương)

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/dan-mang-khoe-banh-chung-tu-goi-tu-sieu-pham-toi-tham-hoa-ar851041.html?fbclid=IwAR1Fi-eS03Jyz8YeGl-nYsU8XEKBsTiLNKsBV7ntNtVW1P_8-MPyDVJRHFo

bánh chưng Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao