Đến Hà Hồ hay Ngọc Trinh cũng phải ghen tị với sự sang chảnh của phụ nữ Sài Gòn xưa

(2sao) – Ngay cả những mỹ nữ hàng đầu hiện nay như Ngọc Trinh, Diễm My cũng phải ghen tị với sự sang chảnh của họ.

Từ trước thập niên 70, phụ nữ Sài Gòn đã nổi tiếng là những viên ngọc quý của vùng Viễn Đông với sắc đẹp quyến rũ và phong cách thời thượng, không kém bất cứ người phụ nữ phương Tây nào.

Sự sang chảnh, đẳng cấp trong thời trang, phong thái của họ không khỏi khiến phụ nữ ngày nay, ngay cả những hot girl, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng nhất cũng phải học hỏi.

Hai cô gái lái chiếc Piaggo Italia rất thời thượng với đầm ngắn táo bạo

Một cô gái mặc áo dài trắng, đeo khăn trắng và tạo điểm nhấn bởi cặp kính đen, trông không khác nào một bức ảnh bìa của tạp chí Vogue Pháp. Cách kết hợp đồ đầy thanh lịch khiến người phụ nữ trở nên quý phái dù đang đạp xe đạp




Những phụ nữ này có khí chất, phong cách ngay từ dáng đứng, dáng đi, chứng tỏ họ được
học bài bản về phong thái và ý thức về sự nữ tính của mình



Đến cách cầm ô, xách túi cũng toát lên đẳng cấp sang trọng

Phụ nữ Sài Gòn rất chuộng kính râm vì giúp họ toát lên sự thời thượng, hiện đại, cho đến
bây giờ kiểu kính này vẫn là kiểu kinh điển và chưa bao giờ lỗi mốt.

Các cô gái khi ấy còn dám mặc áo khoét cổ sâu, để lộ khuôn ngực đầy đặn

Nón lá tưởng như quê mùa nhưng vào tay phụ nữ Sài Gòn lại thành phụ kiện thời trang
 quý phái

Áo dài được lăng xê như một món trang phục toát lên vẻ đẹp sang chảnh, đài các



Đến cách đạp xe, ngồi xe cũng thật bài bản, yểu điệu, phong cách

Phong cách retro và những chiếc váy tiểu thư được ưa chuộng để tôn lên sự thanh lịch



Các kiểu tóc “hot trend” trên thế giới luôn được cập nhật

Vẻ đẹp không thể cưỡng lại của thiếu nữ Sài Gòn xưa

Rõ ràng, có rất nhiều thứ về cung cách, ăn mặc, đi lại mà phụ nữ ngày nay phải học hỏi phụ nữ Sài Gòn xưa.

Đức Long
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao