Giáo viên bị tố 'không mặc quần' khi dạy online: Quản lý nói gì?

Đại diện Trung tâm tiếng Anh, nơi nữ giáo viên công tác cho biết đã liên hệ với phụ huynh và giáo viên để xử lý ngay sau khi tiếp nhận phản ánh.

Như đưa tin trước đó, tối muộn ngày 19/12, trên MXH 1 phụ huynh đã đăng tải đoạn clip dài 25 giây ghi lại hình ảnh cô giáo tiếng Anh "trần như nhộng" dạy online Tiếng Anh 1 kèm 1 khiến dư luận bức xúc. Đáng nói, học sinh được cô dạy kèm lại là học sinh nam mới 8 tuổi. 

Phụ huynh cho biết ngày thường sẽ để con trai một mình ngồi học online cùng cô giáo trong phòng. Hôm xảy ra sự việc, do định nhờ cô test một học sinh muốn học cùng nên phụ huynh mở cửa và chứng kiến chuyện động trời.

"Chuyện là con trai mình năm nay 8 tuổi đang học 1-1 cùng cô giáo tiếng Anh của một trung tâm cũng nổi tiếng ở Hà Nội. Thường ngày con tự học một mình cùng cô trong phòng. Hôm nay định là con học xong thì nhờ cô test cho 1 bạn nữa cũng muốn học cùng. 

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là trời ơi là cô giáo không mặc quần áo gì hết, lúc tôi bật máy lên cho con học cô có mặc cái áo vest màu trắng kia mà? Vậy trong giờ dạy học thì cô cởi ra làm gì và cởi từ lúc nào???

Lúc tôi phát hiện thì tôi nhìn thấy cô ngồi bó gối, không có mặc áo và quần vì tôi nhìn thấy từ đầu gối và đùi của cô và phần trên của cô cũng không có có gì che chắn...", vị phụ huynh chia sẻ. 

Giáo viên bị tố không mặc quần khi dạy online: Quản lý nói gì?-1
Bài chia sẻ của phụ huynh tố nữ giáo viên

Ngay lập tức, bài chia sẻ của phụ huynh này trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng và nhận về lượt chia sẻ "chóng mặt" trên MXH tính đến thời điểm này. 

Vị phụ huynh kia sau đó cũng đã phản ánh sự việc lên Trung tâm tiếng Anh và đã nhận được lời xin lỗi.

Ngày 20/12, chia sẻ với Doanh nghiệp & Tiếp thị, đại diện Trung tâm tiếng Anh, nơi nữ giáo viên công tác cho biết đơn vị đã liên hệ với phụ huynh và giáo viên để xử lý ngay sau khi tiếp nhận phản ánh. Vị đại diện cho biết, đây chỉ là giáo viên bán thời gian của trung tâm. 

Làm việc với lãnh đạo trung tâm, nữ giáo viên cho biết, vào cuối buổi học do bị "phát ban hay mẩn ngứa" nên thay quần áo và "không nghĩ vẫn ở trong camera". Đến khi phụ huynh đăng tải bài viết, giáo viên mới ngỡ ngàng, chủ động nhận mọi lỗi và xin nghỉ việc. 

Trung tâm cũng đã hoàn tiền cho phụ huynh học sinh, nếu sau này gia đình vẫn mong muốn cho con theo học Tiếng Anh tại trung tâm thì sẽ có giải pháp thích hợp. Phía gia đình cũng đã đồng ý gỡ bài viết và clip, do việc đăng tải clip ảnh hưởng rất lớn tới giáo viên.

"Dù đây là giáo viên part time và trung tâm chỉ là bên trung gian giới thiệu cho phụ huynh, nhưng chúng tôi cũng nhận một phần lỗi trách nhiệm. Hiện tại, trên mạng xã hội lan truyền 'tam sao thất bản' vụ việc khiến nhiều thông tin bị sai lệch, ảnh hưởng tới trung tâm và giáo viên", vị đại diện nói.


Đoạn clip đính kèm dòng chia sẻ  của phụ huynh

Dù vậy, ghi nhận của VTC, sau khi vụ việc được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, bên cạnh ý kiến chỉ trích cô giáo thiếu trách nhiệm, làm mất hình ảnh của nhà giáo cũng có người cho rằng hành động công khai clip của người đăng và phụ huynh chia sẻ clip là sai trái.

Một số ý kiến phản đối cách xử lý của phía phụ huynh và người đăng clip.

Một vài ý kiến của cư dân mạng: 

- Cái nhà này ác, sơ xuất của giáo viên thì nhắc nhở riêng là được, post hết lên mạng thế này tội người ta. Có phải trộm cắp gì đâu.

- Tại sao phụ huynh không nhắc nhở giáo viên mà cầm điện thoại quay?

- Phụ huynh quay làm bằng chứng rồi công khai trên mạng xã hội cho người ta thấy hết mặt mũi cô giáo, làm vậy là cư xử đúng à?

Tôi không tin 1 cô giáo có thể làm như vậy trước mặt học sinh vậy được. 

Nếu hình ảnh đó là thật thì giáo viên này nên bị đuổi khỏi ngành, trước mặt con trẻ mà lại có hành vi xấu xí như thế. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet


cô giáo hình ảnh nhạy cảm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao