Hà Nội chịu dư chấn từ trận động đất cường độ lớn ở Trung Quốc

Theo thông tin ban đầu, hiện tượng nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc mạnh ở Hà Nội trong sáng nay (8/9) là do dư chấn từ trận động đất có cường độ lớn xảy ra ở Trung Quốc, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Hà Nội chịu dư chấn từ trận động đất cường độ lớn ở Trung Quốc-1
Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu).

Sáng 8.9, người dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm chia sẻ, họ cảm nhận được hiện tượng chao đảo, rung lắc, chóng mặt. 

Trước phản ánh trên, PV báo Lao Động đã liên hệ tới Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) và được biết, vào khoảng 9h30 (giờ Hà Nội) ngày 8.9.2018, một trận động đất có cường độ 5.3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Do ảnh hưởng của trận động đất lớn này, nên một số khu vực của Hà Nội đã bị dư chấn và người dân ở các khu vực nhà cao tầng cảm nhận thấy sự rung, lắc. Tuy nhiên, việc này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. 

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Được biết, trước đó, vào khoảng 12h42 (giờ Hà Nội) ngày 7.9.2018 một trận động đất có độ lớn 4.0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Theo LĐO


động đất Hà Nội Trung Quốc

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao