Khách 'tức nghẹn' vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt

Sáng nay, trời Hà Nội mưa nhưng hàng quán mở lại vẫn rất đông khách. Dù thế, không phải ai đi ăn cũng được thỏa mãn theo ý mình.

Sáng nay (14/10), Hà Nội đã chính thức cho phép hàng quán mở cửa bán tại chỗ (không quá 50% chỗ ngồi).

Thông tin này khiến dân tình Thủ đô hết sức vui mừng bởi sau hơn 80 ngày ăn cơm ở nhà, cuối cùng đã được cùng nhau đi ăn hàng.

Càng thú vị hơn khi thời tiết Hà Nội hôm nay se se lạnh, bảo sao mà các hàng phở, bún, cháo, lẩu... đều cực kỳ đông khách. 

Thế nhưng cùng với đó, do nhiều hàng ăn vẫn chưa mở lại, các quán kịp mở thì lại quá đông khách nên nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng, khiến cho nhiều vị khách đến sau phải than thở rằng "trâu chậm uống nước đục".

Khách tức nghẹn vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt-1
Tình trạng các hàng phở ở Hà Nội sáng nay

Khách tức nghẹn vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt-2
Một vị khách than thở rằng vì đi muộn nên đã rơi vào cảnh "trâu chậm uống nước dùng"

Khách tức nghẹn vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt-3
Càng về trưa, các quán càng rơi vào tình trạng "cạn kiệt", khách đến sau không còn nhiều lựa chọn mà đành "có gì ăn nấy"

Khách tức nghẹn vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt-4
Một quán phở hết sạch tương ớt, dấm tỏi... phải "cấp tốc" đi mua thêm

Khách tức nghẹn vì hàng phở hết thịt, hết cả tương ớt-5
Một hàng mì vằn thắn trên phố Cầu Gỗ cực kỳ đông khách

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nhieu-khach-tuc-nghen-vi-roi-vao-canh-trau-cham-uong-nuoc-duc-hang-pho-het-ca-tuong-ot-di-2-cuoc-taxi-van-phai-quay-ve-vi-quan-chua-mo-161211410152736166.htm

phở Hà Nội

Tin tức mới nhất