Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Thủ đô đã nhộn nhịp sắm sửa đồ lễ tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ ra thích thú với những đồ lễ này.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-1
Trước ngày 23 tháng Chạp, phố Hàng Mã (Hà Nội) nhộn nhịp cảnh mua bán đồ lễ chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-2
Mũ, áo, hia, cùng một con cá chép (còn sống hoặc bằng giấy và một số vàng thoi bằng giấy)... là những vật dụng không thể thiếu trong dịp này.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-3
Nhóm du khách đến từ Thụy Điển thích thú với các mặt hàng tại Hàng Mã.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-4
Chủ cửa hàng cho biết, đây là một mặt hàng bán để làm lễ tiễn ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp năm nay. Giá một bộ xe ngựa được làm bằng giấy có giá 150.000 đồng.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-5
Theo ghi nhận, cách đây ít ngày, thị trường vàng mã khá ảm đạm, ít người mua. Tuy nhiên, từ hôm qua (21 tháng chạp), thị trường đã sôi động hơn rất nhiều.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-6
Từ phố Hàng Mã cho đến các sạp hàng bán vàng mã tại các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, Đồng Xuân, Kim Liên… và cả trên các gánh hàng rong bên đường phố, hoạt động mua bán diễn ra rất nhộn nhịp.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-7
Giá một bộ đồ ông Công ông Táo cũng có sự chênh lệch giữa các chợ và tùy vào kích cỡ.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-8
Tại phố Hàng Mã, một bộ đồ ông Công ông Táo nhỏ có giá 30.000 đồng, bộ vừa được bán với giá 45.000 đồng, bộ to là 100.000 - 150.000 đồng.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-9
Các dịch vụ vận chuyển hàng cũng làm việc liên tục.

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-10
Theo nhiều người, vàng mã ở các khu vực bán tập trung có nhiều mẫu mã đẹp, tha hồ chọn. 

Ảnh: Khách Tây thích thú ngắm đồ lễ tiễn ông Táo trên phố Hàng Mã-11
Những mặt hàng này còn được đóng thùng để phục vụ khách bán buôn.

Theo Dân Việt


cúng ông Công ông Táo Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao