Khủng bố ở Pháp: Vì sao IS “tắm máu” thủ đô Paris
Có một dòng ổn định các loại vũ khí, đặc biệt là súng đổ vào đất nước kiên quyết theo đuổi lập trường chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan.
Vụ tấn công khủng bố Paris đẫm máu đêm 13.11 đã khiến người dân Pháp nói riêng và cả thế giới nói chung bàng hoàng, chấn động.
Vụ tấn công khủng bố liên hoàn đẫm máu ở Paris khiến hàng trăm người thương vong đêm 13.11 đã khiến cả thế giới bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ. Vì đâu, một lần nữa, Pháp lại bị khủng bố “tắm máu”?.
Báo Telegraph của Anh nhận định, trước khi vụ tấn công khủng bố liên hoàn xảy ra tại nhiều địa điểm Paris khiến 129 người thiệt mạng, các chính phủ phương Tây đều nhận thức được rằng, những kẻ cực đoan và cuồng tín Hồi giáo vẫn luôn không ngừng tìm cách tấn công vào “trái tim” của đất nước họ.
Nhưng Paris thì quả là một mục tiêu trớ trêu và đáng buồn bởi giới chức Pháp ai cũng nhận thức rõ về những mối đe dọa an ninh mà đất nước họ đang phải đối mặt.
Một người đàn ông áo dính đầy máu, may mắn sống sót sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris đêm 13.11.
Trước khi vụ khủng bố liên hoàn đêm 13.11 xảy ra, nước Pháp gần đây đã phải hứng chịu những vụ tấn công chết người kinh hoàng.
Vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris (Pháp) hồi tháng 1.2015 đã khiến 12 người chết, trong đó có 2 cảnh sát và 11 người bị thương. Thêm 1 cảnh sát và 4 con tin ở một siêu thị mất mạng sau đó khi các tay súng trên đường tẩu thoát và bị cảnh sát Pháp rượt đuổi gắt gao.
Sàn nhà bên trong tòa soạn báo Charlie Hebdo dính đầy máu.
Tháng 6.2015, một nạn nhân bị chặt đầu trong vụ tấn công nhà máy ở Pháp. Ngày 22.12.1014, một tài xế hô khẩu hiệu Hồi giáo và lái xe đâm thẳng vào người đám đông người đi bộ trên phố ở miền Đông Pháp làm 11 người bị thương nghiêm trọng…
Ông Shaun Gregory, chuyên viên về an ninh quốc tế thuộc Đại học Durham nhận định, Pháp là "tuyến đầu" của khủng bố Hồi giáo cực đoan ở châu Âu và trên thực tế đã ở trong tình trạng này từ nhiều thập niên.
“Vào thời kỳ giữa thập niên 1990, nước Pháp từng phải chịu đợt tấn công đầu tiên của khủng bố Hồi giáo cực đoan ở châu Âu. Một làn sóng khủng bố Hồi giáo cực đoan đã báo trước về vụ 11.9 và sau đó, các vụ khác tiếp diễn", ông Shaun Gregory nhấn mạnh.
Những vụ tấn công khủng bố gần đây đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh nước Pháp về vấn đề an ninh. Chính quyền Pháp cũng đã tuyên bố thắt chặt an ninh và thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên 4 tỷ euro cho giai đoạn từ 2016 đến 2019 và 7.000 quân nhân sẽ thường trực được huy động để bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa khủng bố.
Lực lượng an ninh Pháp dường như đang trở nên bất lực trước các mối đe dọa khủng bố. Trong ảnh, cảnh sát Pháp tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13.11.
Tuy nhiên, bình luận trên tờ Newsweek ông Richard Barrett, cựu sĩ quan tình báo Anh nhấn mạnh rằng, tất cả những nỗ lực trên của Pháp không đủ để ngăn chặn tất cả những âm mưu khủng bố trên khắp nước này.
Tại sao?
Câu trả lời ngắn gọn là: Thứ nhất, Pháp tham gia vào nhiều cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới, từ Trung Đông đến châu Phi; thứ 2, Pháp là đất nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất ở châu Âu và một xã hội bị phân chia nhất ở châu Âu; thứ 3, có một dòng ổn định các loại vũ khí, đặc biệt là súng đổ vào Pháp qua các biên giới an ninh yếu của lục địa châu Âu; thứ 4, các chiến binh thánh chiến người Pháp đang chiến đấu trên khắp thế giới.
“Đây là vì Syria" - một trong những kẻ tấn công Paris đêm 13.11 tuyên bố, theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường. Nhưng hắn có thể tuyên bố rằng đó là vì Mali, hay Libya, hoặc Iraq. Hiện hơn 10.000 quân Pháp đang được triển khai ở nước ngoài – 3.000 quân ở Tây Phi, 2.000 quân ở Trung Phi và 3.200 quân tại Iraq.
Pháp đã kiên quyết theo đuổi lập trường chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh Anh và Mỹ có vẻ chùn chân, bắt đầu rút lui.
Tuần trước, Tổng thống Francois Hollande tuyên bố rằng, Pháp sẽ triển khai một tàu sân bay ở vùng Vịnh Ba Tư để hỗ trợ liên quân trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (IS).
Tuy nhiên, việc đưa quân tới những quốc gia có đa số công dân là người Hồi giáo khiến Pháp trở thành "kẻ thù” trong mắt những kẻ cực đoan.
Nửa tháng trước, lãnh đạo của một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên kết với al-Qaeda ở khu vực Hồi giáo Maghreb (AQIM) đã kêu gọi các chiến binh dưới quyền và người ủng hộ tấn công Pháp để trả thù cho sự hiện diện của nước này trong khu vực.
Sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris, Nhà nước Hồi giáo đã tung video nhận trách nhiệm gây ra thảm kịch đẫm máu này đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nhắm vào nước Pháp.
Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn xuất phát từ vấn đề nội bộ của nước Pháp. Nước này là nhà của cộng đồng Hồi giáo đông đảo nhất Tây Âu, ước tính khoảng từ 5 triệu đến 6 triệu người.
Tuy nhiên, một số chính sách và thái độ của Pháp – một nhà nước thế tục - đối với cộng đồng Hồi giáo trong nước chưa thỏa đáng trong đó có lệnh cấm đeo mạng che toàn gương mặt nơi công cộng, cấm đội khăn trùm đầu trong các trường công…
Những chính sách trên có thể làm nảy sinh cảm giác bị cô lập và bị bài trừ mạnh mẽ trong cộng đồng Hồi giáo, trong khi Mặt trận Quốc gia Pháp không đủ sức xoa dịu căng thẳng giữa các cộng đồng, đoàn kết dân tộc.
Nhiều người Hồi giáo tại Pháp chỉ trích rằng, họ bị phân biệt đối xử tại trường học và nơi làm việc. Sự phẫn nộ của người Hồi giáo ở Pháp từng bùng nổ thành bạo loạn ở vùng ngoại ô nghèo xung quanh Paris và các thành phố khác trong năm 2005.
Vụ thảm sát đẫm máu ở tạp chí biếm họa Charlie Hebdo do anh em Chérif Kouachi và Amedy Coulibaly thực hiện là minh chứng tiêu biểu nhất cho xu hướng cực đoan hóa đang ngày càng tăng trong lòng nước Pháp.
Ngoài ra, ước tính, khoảng 500 công dân Pháp đang chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria, 250 người đã trở về nước và trở thành mối đe dọa an ninh sau khi ngấm các tư tưởng cực đoan, âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố trên chính quê hương.
Trong khi đó, có khoảng gần 1.600 người đang sống ở Pháp có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố và sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công khi được khuyến khích. Như Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14.11 đã tuyên bố, các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris được IS dàn dựng ở bên ngoài với sự hỗ trợ từ bên trong nước Pháp.
Theo Dân Việt
-
22 phút trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
29 phút trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
4 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
5 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
5 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
6 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
6 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
10 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
10 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
11 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
22 giờ trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
23 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
23 giờ trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
1 ngày trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
1 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
29 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước