Kinh hoàng 15 phút xảy ra 2 vụ tai nạn, 3 người tử vong

Trong vòng 15 phút, quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có người mẹ và con gái 6 tuổi.

Khoảng 18h10 ngày 30/3, tại quốc lộ 14 qua địa phường Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên anh Dương Văn Hoành (29 tuổi, trú huyện Krông Búk) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột về Gia Lai.

Khi đến phường Đạt Hiếu, xe anh Hoành đâm vào đuôi ôtô tải do tài xế Nguyễn Xuân Anh (30 tuổi, ngụ cùng huyện) đậu bên đường để sửa chữa. Cú tông mạnh khiến anh Hoành tử vong tại chỗ.


Chiếc xe máy anh Hoành dính chặt vào đuôi ôtô tải. Ảnh: M. Q

“Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Hoành chạy tốc độ cao, vượt qua xe container phía trước nên không thấy ôtô đang dừng sửa chữa nên đâm vào đuôi”, một nhân chứng cho biết. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu và dính chặt vào ôtô tải.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, trên quốc lộ 14 qua phường An Bình (thị xã Buôn Hồ), chị Võ Thị Nga (ngụ phường Đoàn Kết) điều khiển xe máy chở con gái Phạm Diễm Quỳnh (6 tuổi) lưu thông theo hướng Gia Lai về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến trước nhà thờ thị xã Buôn Hồ thì nạn nhân xảy ra va chạm với ôtô tải do tài xế Trần Quốc Hoàng (39 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin) điều khiển lưu thông cùng chiều.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: M. Q

Vụ tai nạn khiến chị Nga cùng con gái ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thị xã Buôn Hồ đã có mặt để phân luồn giao thông, điều tra sự việc.

Theo Zing.

Tin tức mới nhất