Lạng Sơn: Bắt 3 nữ quái lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc

Do thường xuyên sang Trung Quốc ăn chơi, nắm rõ địa bàn và nhu cầu của đàn ông Trung Quốc cần lấy vợ Việt Nam, lại thiếu tiền ăn chơi nên Khuất Thị Phương, Nông Thị Tuyết và Hoàng Thị Thảo đã bàn nhau lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi.

Lạng Sơn: Bắt 3 nữ quái lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc-1
Đối tượng Khuất Thị Phương tại cơ quan công an

Sau 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, được phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu trở về, ngày 22/11/2018, chị Lâm Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã đến cơ quan cảnh sát điều tra để trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc bán.

Qua điều tra, xác minh, phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ; trước đó vào năm 2007, Khuất Thị Phương (SN 1992) và Nông Thị Tuyết (SN 1992) cùng trú tại thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên sang Trung Quốc để ăn chơi.

Do thiếu tiền tiêu xài, Phương có đề nghị Tuyết lừa phụ nữ để bán sang Trung Quốc lấy tiền. Sau đó Tuyết lừa 2 người bạn gái để Phương bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

Lạng Sơn: Bắt 3 nữ quái lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc-2
Đối tượng Hoàng Thị Thảo tại cơ quan công an

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Khuất Thị Phương đã thêm rủ Hoàng Thị Thảo (SN 1991, trú tại khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) để lừa đưa chị Lâm Thị Thanh Tâm và Hoàng Thị Hoài ( cùng SN 1993, trú tại thị trấn Lộc Bình) bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Khuất Thị Phương vừa thi hành xong án phạt tù 10 năm về tội mua bán người.

Ngày 23/11/2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khuất Thị Phương, Nông Thị Tuyết và Hoàng Thị Thảo về tội Mua bán người.

Theo Dân trí


vụ án buôn bán người

Tin tức mới nhất