Mark Zuckerberg - người đàn ông tuyệt vời hot nhất Facebook ngày 2/12

Nhờ vào những suy nghĩ và hành động nhân văn, Mark Zuckerberg đã trở thành hình mẫu người chồng, người cha lý tưởng của toàn thế giới này.

Sự kiện con gái của ông trùm facebook Mark Zuckerberg chào đời ngày 2/12 đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Ai nấy đều dành những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất để chào đón cô con gái đáng yêu của cặp vợ chồng nổi tiếng vốn đã nhiều lần thất bại trong việc sinh nở này.

Tuy nhiên, điều khiến cho người ta ngạc nhiên và thích thú hơn nữa lại chính là bức thư dài 2.000 từ mà Mark viết cho con gái Max với những tâm nguyện, những dặn dò, những mong ước của Mark, rằng sẽ dùng tới 99% cổ phần của mình ở Facebook (45 tỷ USD), mạng xã hội đang ăn nên làm ra để lo cho tương lai. Nhưng tương lai ở đây không chỉ là của con anh ấy mà là của hàng chục, thậm chí hàng trăm thế hệ về sau.

Tuyên bố này của Mark ngay lập tức đã gây bão bởi chính những lời nói mộc mạc nhưng lại xuất phát từ tận đáy tim của một ông bố giàu có nhưng lại luôn trăn trở nỗi lo cho tương lai của toàn nhân loại. Trong thư, Mark đã nhắc nhiều tới y học và sẽ bắt đầu tập trung vào cơ hội học tập cho trẻ em nghèo, chữa bệnh, kết nối Internet và xây dựng cộng đồng.

facebook
Vợ chồng Mark Zuckerberg hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

"Để thế hệ của các con được sống hạnh phúc thì bố mẹ có rất nhiều điều phải làm.

Mẹ của con và bố chắc chắn sẽ dành cả cuộc đời này để đối mặt với những thách thức đó. Bố sẽ tiếp tục làm CEO của facebook trong nhiều nhiều năm nữa. Và sẽ quá trễ nếu để con lớn và chúng ta già đi mới làm nên bằng cách thực hiện từ khi còn trẻ thì bố tin chắc những lợi ích mang lại sẽ rất nhiều.

Vào thời điểm con trở thành thế hệ tiếp theo nhà Chan Zuckerberg thì cũng là lúc bố mẹ bắt đầu sáng kiến cùng tên cùng với mọi người trên thế giới để thúc đẩy bình đẳng cho các em nhỏ trong tương lai. Ban đầu chúng ta sẽ tập trung vào việc học tập, chữa bệnh, kết nối và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Chúng ta sẽ dùng 99% cổ phần của Facebook trị giá 45 tỷ USD để thúc đẩy sứ mệnh này và đó chỉ là điều nhỏ bé so với nguồn lực và tài năng của những người khác đã từng cống hiến cho thế giới này. Nhưng chúng ta vẫn muốn làm hết sức mình cùng với họ.

...

Max, bố mẹ yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm lớn lao phải để lại một thế giới tốt đẹp cho con và các thế hệ về sau. Bố mẹ chúc con có được cuộc sống đầy tình yêu, hi vọng và niềm vui giống như con đã mang đến cho bố mẹ. Chúng ta rất nóng lòng muốn biết con sẽ mang lại điều gì cho thế giới này.

Yêu con".

Đó là đoạn kết của bức thư đầy cảm xúc của một người lần đầu làm cha nhưng anh không chỉ nghĩ cho con gái mới ra đời của mình mà còn nghĩ đến các bạn bè cùng trang lứa với con và rất nhiều trẻ em sắp được sinh ra trên toàn thế giới.

Mark Zuckerberg - "dream man" của toàn thế giới

Cần phải nói thêm rằng trước khi có Max, đôi vợ chồng này đã nhiều lần chịu nỗi đau mất con khi mới còn trong bụng mẹ. Chính vì vậy, cô bé Max khi được sinh ra nếu chiếu theo cách nghĩ thông thường thì sẽ là một "tiểu thư" được cưng chiều đặc biệt hay sống trong nhung lụa. Nhưng vợ chồng Mark đã làm khác, ông bà chủ Facebook muốn để lại cho cô bé cả một thế giới mà nhờ sự rộng rãi của họ, nó sẽ ít nhiều tốt đẹp hơn.

Cô bé Max sẽ là một trong số hàng tỷ người sẽ được thừa hưởng thế giới tốt đẹp hơn sau này. Ngoài con số khổng lồ mà báo chí thế giới nhắc đến ngày hôm nay, người ta sẽ còn ca tụng và mãi nhớ đến Mark vì đã khai sáng con đường và cách cư xử nhân văn cùng sự đầu tư cho thế hệ tương lai.

facebook
Vợ chồng Mark Zuckerberg đã phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội được chào đón
 con gái đến với thế giới.

Ngay sau khi bức thư của Mark xuất hiện, hàng loạt người dùng facebook từ nổi tiếng đến người bình thường đều tỏ ra vô cùng thích thú. Họ chia sẻ nó như một báu vật và tự ngẫm lại cách sống của bản thân với con cái. Có nhiều người thầm cảm ơn Mark vì sau những chuỗi ngày mải miết với công việc và tiền nong chẳng chú ý đến con đã phải lắng lòng mình lại để ôm lấy con. Họ làm như vậy bởi đã nghiệm ra một điều rằng cần phải ở bên con thật nhiều lúc chúng chưa khôn lớn và song hành với từng bước trưởng thành của con.

facebook
Một đoạn chia sẻ vô cũng xúc động của một ông bố người Việt về bức thư
 gây bão của Mark Zuckerberg.

Những người giàu đang đứng ở đâu?

Kể từ khi mạng xã hội ra đời, chúng ta biết đến nhiều người giàu và những hoạt động của họ hơn. Năm 2015 này, những người dùng mạng trên toàn thế giới không khỏi xuýt xoa trước hàng tá những danh xưng "Rich Kids of" (con nhà giàu) đến từ khắp nơi trên thế giới như Dubai, Iran, Singapore cho tới nước Mỹ xa xôi. Trên đó, các bạn trẻ là con cái trong những gia đình giàu có không ngừng đua nhau khoe ảnh ăn chơi có phần trác táng trên du thuyền triệu đô, nhà hàng 5 sao hay chuyên cơ riêng. 

Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức phản ánh và thầm ghen tỵ với lối sống vung tiền bạt mạng ấy mà chưa có một ví dụ đặc sắc nào so sánh đối lập. Cho đến khi bức thư này của Mark xuất xưởng. Max, con gái anh cũng là một tiểu thư quyền quý và  là "Rich Kid of America" (con nhà giàu nước Mỹ) nhưng bé đã sớm nhận được bài học đầu đời về sự bình đẳng giá trị cần phải có ở khắp nơi trên thế giới. 

Bức thư kia với Max chắc chắn phải để sau này ngẫm lại nhưng những người như chúng ta sẽ phải cảm ơn ông bố Mark vì đã cho tất thảy thấy được rằng, lo cho tương lai của cộng đồng cũng chính là tạo dựng cho con cái chúng ta một ngày mai tốt đẹp hơn. Các con khi lớn lên hẳn sẽ phải biết quý trọng điều đó đến nhường nào.

Mark Zuckerberg không phải là tỷ phú đầu tiên làm từ thiện trên thế giới. Trước đó đã có những Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson... đều dành khoản tiền lớn trong khối tài sản của mình để cho đi. Và điều đó dường như đã trở thành xu hướng hiện nay của những nhà triệu phú Mỹ. Suốt một thập kỷ qua, hàng năm, trung bình quỹ của các tổ chức từ thiện tăng 15% thông qua nguồn tài chính này.

Theo Afamily/Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao