Miền Bắc mưa dông, có thể lốc xoáy trên Biển Đông

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo mưa dông diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ.

Hiện rãnh áp thấp vẫn đang hoạt động dọc theo vĩ tuyến 24-25 độ vĩ Bắc và đang gây mưa dông ở khu vực biên giới phía Bắc nước ta.

Tại Phố Ràng (Lào Cai) trong 12 giờ vừa qua đã có mưa 14mm, Xã Là và Km46 (Sơn La) 19mm, Văn Chấn (Yên Bái) 22mm, Cẩm Ân (Yên Bái) 26mm, Na Hang (Tuyên Quang) 14mm, Phương Viên (Bắc Cạn) 25mm.
Mưa trút xuống một số tỉnh miền Bắc

Dự báo ngày và đêm nay (8/8), rãnh áp thấp này có khả năng tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh kể trên.

Tình hình mưa tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông.

Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo trong ngày và đêm nay, các vùng biển nói trên tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng tỉnh Hòa Bình ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ; riêng tỉnh Hòa Bình 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ; vùng núi 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng vùng núi 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất