Một học sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau khi tham gia giải chạy bộ

Gia đình cho biết, sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m thì H. bị đột quỵ rồi tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Giao Thông cho biết, vụ việc đau thương xảy ra vào ngày 30/8 tại một giải chạy bộ được tổ chức ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Một học sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau khi tham gia giải chạy bộ-1

Nạn nhân là cháu N.H.H. (sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A). Theo gia đình cho biết, sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m thì H. bị đột quỵ.

Lúc này, cháu H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng nay 31/8, cháu H. đã tử vong.

"Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là đột tử", người thân của cháu N.H.H. cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Bá Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Nam Phương Tiến A xác nhận thông trên và cho biết: "Việc cử cháu H. đi tham dự giải chạy này dựa trên công văn đề xuất của UBND huyện Chương Mỹ".

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mot-hoc-sinh-lop-9-o-ha-noi-tu-vong-sau-khi-tham-gia-giai-chay-bo-n-318932.html

đột quỵ tử vong

Tin tức mới nhất