Một phụ nữ đem quan tài gây náo loạn ngân hàng

Một phụ nữ mặc đồ tang, đem quan tài đặt trước cửa ngân hàng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gây náo loạn, khiến giao thông ách tắc.

Chiều 5-1, tại Ngân hàng Nam Á đường Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một phụ nữ mặc đồ tang, mang quan tài đến đặt trước cửa ngân hàng này gây náo loạn, khiến giao thông ách tắc.

 mot phu nu dem quan tai gay nao loan ngan hang - 1

Lực lượng chức năng phải chặn xe không để ách tắc trước ga Nha Trang

Tại hiện trường, do ngân hàng đối diện với ga Nha Trang, rất đông người dân hiếu kỳ nên lực lượng chức năng phải chặn xe, phân luồng giao thông.

Nhiều cán bộ đã đến khuyên nhủ người phụ nữ này nhưng bất thành. Đại diện cơ sở mai táng Công Thọ cho biết, người phụ nữ này đến đặt cọc 1 triệu đồng mua hòm nói là tặng người thân, rồi yêu cầu để gần ngân hàng này.

 mot phu nu dem quan tai gay nao loan ngan hang - 2

 mot phu nu dem quan tai gay nao loan ngan hang - 3

Cán bộ phụ nữ đến khuyên nhủ

 mot phu nu dem quan tai gay nao loan ngan hang - 4

Người phụ nữ kiên quyết không đi

Thông tin ban đầu, người phụ nữ này tên Đào Thị Long, là chủ khách sạn Long Thành (đường Ngô Sĩ Liên, TP Nha Trang). Chị Long cho biết chị nợ ngân hàng từ năm 2010; hiện đang nợ 6,7 tỉ đồng và chịu lãi 8,3 tỉ đồng. Lý do đặt hòm vì chị Long cho rằng, người mua tài sản của chị với giá rẻ phân nữa giá thị trường, chị Long không đồng ý bán. Chị muốn bán cho người khác thì ngân hàng không cho bán, yêu cầu Cục thi hành án dân sự kê biên.

Trong khi đó, theo ông Quang Nhựt Tiến, Giám đốc Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Nha Trang, trong 2 năm 2008 và 2009, bà Long cùng chồng là Trương Đình Thái đã vay ngân hàng với số tiền 6,9 tỷ đồng với tài sản thế chấp là khách sạn Long Thành. Tính đến nay vợ chồng bà Long chỉ mới trả được 200 triệu đồng tiền gốc. Hiện dư nợ lên gần 14,7 tỷ đồng.

Do không trả gốc và lãi đúng hạn nên ngân hàng kiện ra tòa. Theo kết quả hòa giải thành của TAND tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực vào ngày 14-3-2012, trong vòng 5 tháng vợ chồng bà Long phải trả đủ tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Tuy nhiên, do vợ chồng bà Long không thực hiện nên Cục thi hành án Khánh Hòa có kế hoạch cưỡng chế, kê biên tài sản. Theo kế hoạch này, ngày 7-1 sẽ tổ chức cưỡng chế, vì vậy bà Long mang quan tài đến ngân hàng gây áp lực.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất