Nam thanh nữ tú tắm bùn làm đẹp ở Hàn Quốc

Hàng nghìn du khách đổ về thành phố biển Boryeong (Hàn Quốc) vui chơi, đùa nghịch trong bùn với hy vọng làm đẹp da và chữa bệnh.


Những ngày cuối tháng 7, người dân Hàn Quốc và du khách đổ về thành phố biển Boryeong thuộc tỉnh Chungcheong Nam để tham gia lễ hội bùn diễn ra trong 9 ngày. Ảnh: AFP



Năm 2017 là lần thứ 20 diễn ra lễ hội bùn Boryeong. Mỗi năm lễ hội thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Nguyên nhân một phần do niềm tin rằng bùn ở Boryeong rất sạch, có tác dụng làm đẹp da và chữa bệnh. Ảnh: EPA.


Thành phố biển Boryeong cách thủ đô Seoul khoảng 190 km về phía tây nam, cũng là nơi nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da được làm từ bùn ở những bãi bồi gần đó. Ảnh: AFP


Bên cạnh việc trưng bày các sản phẩm chăm sóc da, lễ hội cũng mang lại cho du khách cơ hội chơi đùa trong khoảng một tấn bùn. Ảnh: AFP


Bùn được vận chuyển tới bãi biển, nơi tổ chức lễ hội, bằng xe tải. Ảnh: EPA.


Lễ hội năm nay kéo dài đến hết ngày 30/7. Ảnh: AFP


Lễ hội là cơ hội thúc đẩy lớn cho nền kinh tế địa phương. Các đơn vị tổ chức cho biết trong năm 2016 có 4 triệu du khách đến tham gia lễ hội, trong đó có 439.000 khách nước ngoài. Ảnh: AFP


Mọi hoạt động vui chơi diễn ra trong lễ hội đều liên quan đến bùn, từ kéo co, vật lộn, chơi bóng chuyền, trượt... Ảnh: AFP


Nhiều du khách chia sẻ lễ hội tuy khiến người họ đen sì và ướt vì dính bùn, nhưng ai nấy đều thấy vui vẻ và sảng khoái tinh thần. Ảnh: AFP.

 

Theo Zing


du lịch khám phá

Tin tức mới nhất