Nghi can giết 2 vợ chồng ở Sơn Tây bị bắt về 3 tội danh

Sau khi giết 2 vợ chồng ở Sơn Tây, Ngọc cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động và một số đồ đạc rồi phóng hỏa xóa dấu vết.

Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc (ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây) về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Thanh niên 25 tuổi được xác định là nghi can giết 2 vợ chồng ở Sơn Tây ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi, ở ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây), sau đó cướp tài sản và phóng hỏa phi tang.

nghi can giet 2 vo chong o son tay bi bat ve 3 toi danh hinh anh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trọng án. Ảnh: Tùng Lâm

Theo thông tin ban đầu vụ trọng án tại Sơn Tây: Nguyễn Công Ngọc nợ tiền bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi, vợ ông Chúc). Bị thúc nợ, ngày 24.12, nghi phạm tìm đến nhà nạn nhân. Sau khi sát hại vợ chồng chủ nhà, Ngọc cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động và một số đồ đạc rồi phóng hỏa xóa dấu vết.

Đêm xảy ra án mạng, người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Chúc. Cạy cửa vào trong ngôi nhà 2 tầng, họ phát hiện vợ chồng chủ nhà tử vong tại phòng khách.

Suốt đêm 24 và ngày 25.12, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây đã khám nghiệm, điều tra vụ án. Nhận định đây là vụ giết người, hơn 100 cảnh sát được huy động tham gia truy bắt hung thủ.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, hình ảnh camera giám sát của các hộ dân gần hiện trường cũng như tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm gây án.

Ngày 26.12, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có thư khen Công an TP.Hà Nội về thành tích khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ trưởng quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thị xã Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội) mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Theo Zing



Tin tức mới nhất