Nhóm đối tượng tạt sơn, mang quan tài đe dọa gia đình F0 để đòi nợ

Để gây áp lực trả nợ, nhóm đối tượng đã tạt sơn, đặt quan tài và đe doạ gia đình nạn nhân.

Ngày 16/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xác nhận trên Người Lao Động, đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn, mang quan tài đặt trước cửa gia đình F0 để đe doạ đòi nợ.

4 đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Phong (27 tuổi), Huỳnh Tấn Bảo (23 tuổi), Châu Phong (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Mẫn (27 tuổi, cùng trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về tội Đe doạ giết người; riêng Trần Quốc Phong bị điều tra thêm về hành vi Xúc phạm Quốc kỳ.

Nhóm đối tượng tạt sơn, mang quan tài đe dọa gia đình F0 để đòi nợ-1
Nhà chị K.T bị tạt đầy sơn đỏ

Nhóm 4 đối tượng bị bắt sau 5 ngày thực hiện hành vi tạt sơn, đặt quan tài nhỏ trước nhà chị N.T.K.T (thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) để gây áp lực đòi nợ.

Trước đó, theo báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, vào sáng 9/12, một gia đình có 7 người mắc Covid-19 (F0) đang cách ly, điều trị tại nhà thuộc thôn Văn Kê, xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) tỏ ra hoảng hốt khi thấy một chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà và nhiều xấp vàng mã bên trên.

Không chỉ vậy, xung quanh nhà và bảng hiệu tạp hóa của gia đình này còn bị tạt sơn màu đỏ văng tung tóe khắp nơi. 

Nghi điều chẳng lành, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng tạt sơn, mang quan tài đe dọa gia đình F0 để đòi nợ-2
Chiếc quan tài loại nhỏ được nhóm đòi nợ đặt trước nhà chị T.

Theo điều tra của Công an Hàm Thuận Nam, rạng sáng ngày 9-12, 4 đối tượng trên cùng một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đi trên ôtô biển kiểm soát 86A – 075.80 đến trước nhà chị N.T.K.T (trong nhà đang có 7 người cách ly điều trị Covid-19) rồi tạt sơn vào sân, tường nhà, đặt 1 quan tài loại nhỏ trước nhà, ném lá cờ dính sơn xuống sân.

Nhóm này sau đó điều khiển ôtô đến nhà anh A.T (trú tại thôn Đằng Thành, xã Mương Mán) để thực hiện hành vi tương tự.

Nhóm đối tượng tạt sơn, mang quan tài đe dọa gia đình F0 để đòi nợ-3
Xe của nhóm đối tượng dùng để đi tạt sơn. Ảnh: CA

Sau khi được cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam vận động, Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong, Nguyễn Ngọc Mẫn đã ra đầu thú. Qua lời khai các đối tượng, công an xác định Tống Đức Hiền (31 tuổi, trú Bình Hưng, Phan Thiết) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, chị K.T và anh A.T có vay mượn tiền của Hiền nhưng chưa trả nợ. Hiền từng đến nhà của hai người trên để đòi nợ và đe doạ, chửi bới.

Hiện, Công an Hàm Thuận Nam đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án với hành vi "Đe doạ giết người" và "Xúc phạm Quốc kỳ" với nhóm đối tượng trên.

Nhóm đối tượng tạt sơn, mang quan tài đe dọa gia đình F0 để đòi nợ-4
Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong, Nguyễn Ngọc Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

 

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nhom-doi-tuong-tat-son-mang-quan-tai-de-doa-gia-dinh-f0-de-doi-no-n-289054.html

COVID-19 đòi nợ

Tin tức mới nhất