Những lưu ý khi nhà có trẻ sống ở chung cư

Lại thêm một vụ tai nạn đau lòng nữa xảy ra ở chung cư vào khoảng 19h tối ngày 18/6, một bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 14 chung cư tử vong khiến không ít gia đình đang sống ở chung cư mà có trẻ nhỏ đều lo lắng. Sau đây là những lưu ý đối với các gia đình sống ở chung cư có trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn.

Nếu gia đình sống ở nhà cao tầng, cần lưu ý

1. Tuyệt đối không cho trẻ em dưới 6 tuổi ở một mình không có người lớn bên cạnh.

2. Tuyệt đối không bế trẻ ra ban công, cửa sổ đứng ngóng chơi. Việc cho trẻ đứng ở vị trí chênh vênh như vậy vô tình tạo cho trẻ cảm giác an toàn khi trẻ trèo lên lan can hoặc các vị trí nguy hiểm. 

3. Nếu trẻ ở độ tuổi từ 0 – 4 tuổi,  ở một mình trong phòng, cha mẹ phải đảm bảo được nguyên tắc an toàn không có khoảng không nguy hiểm nào lớn hơn cơ thể của trẻ. Cha mẹ nên lưu ý việc lắp các lưới bảo vệ như lưới chống ngã, lưới chống muỗi.

Bên cạnh đó ban công, cửa sổ chung cư phải đảm bảo tiêu chuẩn của Việt Nam tối thiểu cao 1,1m. Chiều cao cửa sổ trong mỗi căn hộ phải tối thiểu 1m tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ, chiều cao lớn hơn càng tốt.

Theo Vonews


chung cư tai nạn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao