Những tòa nhà có kiến trúc dị thường trên thế giới

Ít ai có thể tưởng tượng được rằng, nhiều kiến trúc sư có khả năng sáng tạo vô biên đã tạo nên những tòa nhà méo mó, kỳ dị khác thường.

Một ngôi nhà cong kỳ lạ ở thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana ở Hoa Kỳ

Trung tâm nghiên cứu về não Lou Ruvo (Las Vegas, Mỹ) do KTS Frank Gehry thiết kế với hình dạng méo mó đặc biệt.

Bảo tàng Vitra Design, Weil am Rhein, Đức.

Olympic Pavilion ở Barcelona giống hình con cá vàng. Công trình dài 56m, cao 35m của KTS Frank Gehry.

Khu liên hợp nhà ở Habitat, Canada.

Với chủ đề biển cả, tòa nhà Louis Vuitton Fondation của Frank Gehry được phủ bằng 12 cánh buồm kính cuồn cuộn.

Tòa nhà khiêu vũ là biệt danh được đưa ra để chỉ tòa nhà Nationale-Nederlanden trong trung tâm thành phố Praha, Cộng hòa Séc.

Nhà hát Concert Hall, Tenerife, Tây Ban Nha có phần mái cao nhất lên tới 50m.

Bảo tàng Guggenheim Bilbao là một bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Canada Frank Gehry.

Là một phần của trung tâm mua sắm Rezydent, tòa nhà Krzywy Domek (Crooked House) tại Sopot, Ba Lan, được thiết kế với những đường cong uốn éo.

Bảo tàng Nghệ thuật Weisman, Minneapolis, Mỹ trông giống như một pháo đài bằng thép.

Tòa nhà lộn ngược kỳ dị ở WonderWorks, Tennessee, Mỹ.

Bảo tàng Marta Herford, Herford, Đức trông giống như một tác phẩm điêu khắc mềm mại.

Nhà hát The Richard B.Fisher, New York, Mỹ có kiến trúc bên ngoài ấn tượng với những đường lượn sóng màu bạc phản quang, hòa hợp với không gian thiên nhiên xanh bên ngoài.

Biomuseo, Panama do KTS Frank Gehry thiết kế. Được xây dựng trên diện tích 4000m2, bảo tàng bao gồm 8 phòng trưng bày.

"The Great Elephant" là tòa nhà di động hình con voi độc đáo ở thành phố Nantes (Pháp). Với cấu trúc như robot, tòa nhà có thể chứa đến 50 người.


Theo VOV


Tin tức mới nhất