Nợ 6 triệu không trả, bị đâm chết

Vinh yêu cầu ông Cường trả 6 triệu đồng mà ông đã nợ Vinh trước đó. Ông Cường nói không có tiền nên cả hai xảy ra gây gổ.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đang điều tra nguyên nhân của một vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 22/11, Công an huyện Cái Bè tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng ngực do bị đâm. Đến sáng 22-11, ông Cường đã chết tại bệnh viện.

Nợ 6 triệu không trả, bị đâm chết-1
Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo Công an Tiền Giang cho biết, khoảng 20h ngày 21/11, Đoàn Văn Phúc Vinh (23 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) đến trước nhà của ông Mai Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để gặp Cường nói chuyện.

Vinh yêu cầu ông Cường trả 6 triệu đồng mà ông đã nợ Vinh trước đó. Ông Cường nói không có tiền nên cả hai xảy ra gây gổ. Bất ngờ Cường đánh vào mặt Vinh, lúc này Vinh chạy đến nhà ông Tuấn lấy dao đâm vào ngực ông Cường.

Gây án xong, Vinh trốn về nhà mình. Ông Cường được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã chết vào sáng 22/11.

Cơ quan chức năng đã triệu tập Vinh để điều tra. Tại đồn công an, Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/no-6-trieu-khong-tra-bi-dam-chet-n-328341.html

Tiền Giang Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao