Bức xúc: Sao biển đang sống bị du khách vớt lên sống ảo đến chết khô

Vì muốn sống ảo, không ít du khách đã giết chết rất nhiều cá thể sao biển ở Rạch Vẹm (Gành Dầu, Phú Quốc).

Mới đây, diễn đàn du lịch Phú Quốc vừa chia sẻ hình ảnh những chú sao biển ở Rạch Vẹm chết khô do du khách vớt lên "sống ảo" khiến dư luận bức xúc. Theo đó, những con sao biển bị cháy khô dưới nắng, được xếp đủ hình dạng trên bãi cát khô, sóng biển không vào tới. Tất cả đều cong queo, đen cả cánh lại.

Bức xúc: Sao biển đang sống bị du khách vớt lên sống ảo đến chết khô-1
Bài viết được chia sẻ trên diễn đàn du lịch Phú Quốc
Bức xúc: Sao biển đang sống bị du khách vớt lên sống ảo đến chết khô-2
Hình ảnh sao biển chết khô trên bãi biển được đăng tải lên mạng xã hội

Bài viết sau vài giờ đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Đa số đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động phá hoại sự sống của các sinh vật biển này. 

Thực tế, việc vớt sao biển để sống ảo đã từng xảy ra không ít và cũng từng được nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ. 

"Gia đình mình đã thử cho 2 con sao biển chưa bị cong cứng xuống nước. Dù vậy, mọi thứ chắc đã quá muộn", tài khoản H.A đăng tải hình ảnh chia sẻ với Zing.

Người này cũng cho biết, chị và gia đình đã sốc khi chứng kiến cảnh nhiều con sao biển bị cháy khô dưới nắng, tất cả đều cong queo.

Bức xúc: Sao biển đang sống bị du khách vớt lên sống ảo đến chết khô-3
Sao biển bị vớt lên bị chết khô, cong queo

Trên thực tế, sao biển và nhiều loài sinh vật biển sau khi bị vớt khỏi mặt nước chỉ nín thở được tầm dưới 30 giây. Việc du khách vớt lên và chụp ảnh thực sự là việc làm nguy hiểm, hủy hoại sự sống của các loài sinh vật này. 

Dẫu biết rằng đi du lịch ai cũng muốn có những bức hình đẹp, tuy nhiên, chụp ảnh sao cho văn minh mới là điều nên làm. 

T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/sao-bien-dang-song-bi-du-khach-vot-len-song-ao-den-chet-kho-n-257314.html

du lịch phú quốc du khách Mạng xã hội

Tin tức mới nhất