So sánh độ nguy hiểm của virus "ăn não người" với các bệnh gây chết người khác

Theo bạn, virus "ăn não người" Zika với virus Ebola, HIV, SARS... thì cái nào nguy hiểm hơn?

Kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm virus Zika đầu tiên trên thế giới năm 2015, tính đến nay đã 61 quốc gia có người mắc đại dịch này, trong đó có Việt Nam.

Vào ngày 1/2 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika, được cho là nguyên nhân khiến hàng ngàn trẻ em sinh ra với não nhỏ hơn bình thường.

So sánh độ nguy hiểm của virus ăn não người với các bệnh gây chết người khác - Ảnh 1.

Vậy so với các bệnh chết người khác, virus Zika nguy hiểm thế nào? Cùng đong đếm sự nguy hiểm của các căn bệnh này ở một vài khía cạnh đơn giản qua Infographic dưới đây.

So sánh độ nguy hiểm của virus ăn não người với các bệnh gây chết người khác - Ảnh 2.

Theo trí thức trẻ

Tin tức mới nhất